1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM cho F1 tiêm đủ liều, đã khỏi bệnh được đi học, đi làm

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng được phép đi làm, đi học. Những người này cần tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày.

Ngày 24/3, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về hướng dẫn biện pháp y tế mới đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, đi học. Hướng dẫn này được ban hành trong bối cảnh, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, đa số ca mắc mới đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Theo đó, UBND TPHCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng được phép đi làm, đi học. Những người này cần tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ khi tiếp xúc với F0, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 5. 

TPHCM cho F1 tiêm đủ liều, đã khỏi bệnh được đi học, đi làm - 1

Các F1 đã khỏi bệnh hoặc tiêm đủ liều tại TPHCM được đi học, đi làm (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trong thời gian 10 ngày này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân. Những trường hợp F1 cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập.

Các F1 được phép đi làm, đi học lại được yêu cầu tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vaccine...) trong gia đình, tại nơi làm việc, học tập.

Trong lần công bố cấp độ dịch Covid-19 gần nhất của TPHCM, địa phương này đã xóa sổ những nơi thuộc cấp độ 3 - vùng cam của dịch Covid-19. Những ngày gần cuối tháng 3, biểu đồ số ca mắc Covid-19 mới của TPHCM dần được bẻ ngang, thể hiện dấu hiệu khả quan về tình hình dịch bệnh.

Trước đó, ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, thông tin, đơn vị này đã họp với các chuyên gia, bộ phận chuyên môn để đánh giá lại tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Thời gian tới, Sở Y tế dự kiến trình văn bản tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc F1 thuộc diện cần theo dõi, đã tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19 có thể quay lại làm việc, học tập bình thường.

"Đề xuất này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sản xuất, gián đoạn việc học tập. Các F1 trên vẫn cần tự theo dõi sức khỏe và báo ngay cơ quan y tế gần nhất khi có triệu chứng bất thường", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay.