1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM bỏ cách ly tập trung ở trường học, chuẩn bị cách ly F1 tại nhà

Vân Sơn

(Dân trí) - Thành phố sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung tại trường học, từng bước đưa người vào các khách sạn. Phương án cách ly tại nhà đang được hoàn thiện, sẽ sớm thực hiện.

Sáng 28/6, phát biểu kết luận tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đề nghị các quận, huyện không nên bố trí khu cách ly tại các trường học, cần xem xét đưa người cách ly tại đây vào khách sạn, có trang bị nhà vệ sinh riêng mỗi phòng.

Thông tin trên nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Vì sao không nên bố trí khu cách ly tại các trường học?

TPHCM bỏ cách ly tập trung ở trường học, chuẩn bị cách ly F1 tại nhà - 1

Phương án cách ly tập trung tại trường học đang bộc lộ nhiều hạn chế, nguy cơ lây nhiễm chéo ở mức cao (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn). 

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo về tình hình phòng chống dịch Covid-19, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã giải thích cụ thể nội dung trên.

Ông Đức cho biết, quyết định của thành phố căn cứ trên tình hình thực tế về nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thông qua việc dùng chung nhà vệ sinh.

Theo ông Dương Anh Đức, phương án sử dụng các trường học vào cách ly tập trung đã được nhiều quốc gia thực hiện và thời gian qua chúng ta cũng triển khai. Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào sử dụng, vận hành, hạn chế của giải pháp cách ly tập trung tại trường học bộc lộ khá rõ.

Dù trường học có cơ sở vật chất tương đối tốt, nhưng chỉ có nhà vệ sinh chung, không có riêng từng phòng.

Từ khi chủng Delta xuất hiện đến nay, nguy cơ lây nhiễm rất cao, khó kiểm soát. Việc sử dụng nhà vệ sinh chung không đảm bảo an toàn trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, nguy cơ lây nhiễm chéo ngay trong khu cách ly tập trung ở mức cao.

Do đó, thành phố quyết định từng bước rút dần các điểm cách ly tập trung ra khỏi trường học và chuyển đối tượng cách ly đến các khách sạn, nơi có cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng tốt hơn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

TPHCM bỏ cách ly tập trung ở trường học, chuẩn bị cách ly F1 tại nhà - 2

Các trường hợp tiếp xúc F1 đang cách ly tại trường học sẽ từng bước được chuyển đến khách sạn.

Cùng với phương án đảm bảo an toàn cho các đối tượng cách ly tập trung, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: "Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết về phương án cách ly tại nhà. Hiện Sở Y tế thành phố đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xem xét, tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố về phương án triển khai chi tiết".

Theo bác sĩ Hữu Hưng, văn bản của Bộ Y tế đưa ra đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng chứ không phải giải quyết giảm tải cho khu cách ly tập trung.

Thực tế tại TPHCM, không phải nhà nào cũng thực hiện cách ly được. Bên cạnh cơ sở vật chất thì các yếu tố khác với sự tham gia của nhân viên y tế, giám sát của các đơn vị liên quan.

Sở Y tế sẽ sớm hoàn tất phương án tham mưu lãnh đạo thành phố để triển khai an toàn, hiệu quả giải pháp cách ly tại nhà cho những trường hợp tiếp xúc F1.