1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Bắt khẩn cấp băng cướp “nhí” táo tợn

Gần đây, một băng cướp "nhí" đã thực hiện hàng loạt vụ đâm chém, cướp xe rất táo tợn ở nhiều quận, huyện và các tỉnh lân cận TPHCM. Một cuộc vây bắt khẩn cấp 10 đối tượng nguy hiểm trong băng cướp này đã mở ra vào rạng sáng hôm qua 18/8.

Mặc dù tuổi đời rất nhỏ, thậm chí có người chỉ mới 14, 15 tuổi, nhưng hành vi của băng cướp này rất táo tợn. Tối đến, chúng chia thành nhiều nhóm (2 - 4 người/nhóm) thủ sẵn hung khí trong người rảo khắp nơi ở các quận, huyện săn "con mồi" và sẵn sàng tấn công bất cứ ai để cướp xe, tài sản.

Băng cướp "nhí" đã tự chế 2 cây kiếm Nhật, 1 mã tấu để cướp tài sản. Từ đầu tháng 8 đến nay, bọn chúng đã chém ít nhất 6 người bị trọng thương và cướp xe trên địa bàn Q.Gò Vấp khiến người dân rất hoang mang.

Vụ cướp táo bạo gần đây nhất là vào lúc 0h30 ngày 17.8, Vũ Hồ Giang Phong (14 tuổi) và Vũ Hoàng Thái Hòa (15 tuổi, cùng ngụ ở Q.Gò Vấp) đi bộ đến ngã tư đường Quang Trung - Nguyễn Văn Quá (Q.12) đón xe ôm do anh Tạ Kế Quang (26 tuổi, ngụ ở Q.12) lái, chở về P.13, Q.Gò Vấp.

Trên đường đi, bất chợt Phong yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ rút dao tấn công làm anh Quang bị thương và cướp xe gắn máy tẩu thoát. Nghe tri hô, người dân đi đường đã bắt được Phong và Hòa cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã buộc Phong và Hòa phải khai ra đồng bọn. Từ lời khai này, cơ quan công an đã mở cuộc vây bắt khẩn cấp vào sáng hôm qua.

Kết quả đã bắt thêm 8 tên (nhỏ nhất 16 tuổi, đa số đều 17, 18 tuổi) gồm: Kiều Khánh, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Phú Ngọc, Mai Thế Vân, Nguyễn Duy Dương, Trần Thanh Thành, Nguyễn Thanh Xuân và Nguyễn Hoàng Hải.

Theo lời khai ban đầu, bọn chúng khai thực hiện trót lọt 15 vụ, trong đó hàng chục nạn nhân bị chém trọng thương và cướp hàng chục chiếc xe gắn máy đắt tiền như Dylan, Attila, Nouvo...

Ngoài ra, trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 2 cây kiếm Nhật tự chế, 1 mã tấu, 1 dao Thái Lan, 1 điện thoại di động cùng 6 xe gắn máy sử dụng để đi cướp.

Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp xong, bọn chúng đã mang xe đi bán từ 1 - 2 triệu đồng/xe chia nhau tiêu xài, ăn chơi, trong đó có cả tên thuê nhà ở cùng với bạn gái...

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Q.Gò Vấp, cho biết: "Số vụ cướp của băng này thực hiện có thể còn nhiều vụ khác nữa mà chúng chưa khai ra. Hành vi của băng này rất nguy hiểm. Chúng không chỉ thực hiện các vụ cướp tại nhiều quận, huyện trong TPHCM mà kể cả các tỉnh lân cận".

Theo Đàm Huy
Báo Thanh niên