TPHCM bắn pháo hoa tại 6 điểm đón Tết Mậu Tuất

(Dân trí) - Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội đường sách, hội hoa xuân... là những sự kiện được du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh mong đợi nhất dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND TPHCM tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất - Mừng Đảng quang vinh” kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).

Bên cạnh đó, chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố diễn ra trong suốt tháng 2 trên nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ làm cho Sài Gòn thêm lung linh, rực rỡ khi đón chào năm mới.

Phối cảnh gia đình chó Phú Quốc tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018
Phối cảnh gia đình chó Phú Quốc tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018

Sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ luôn có sức hút đặc biệt với người dân Sài thành cũng như du khách mỗi độ Tết đến, xuân về, sẽ khai mạc ngày 13/2 (28 tháng Chạp) và kéo dài đến 19/2 (tức Mùng 4 Tết).

Với chủ đề “Khát vọng vươn xa”, đường hoa có ba phân đoạn chính: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Hình ảnh các chú chó Phú Quốc với tính cách nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ được chọn là linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ.

Lễ hội đường sách TPHCM cũng được tổ chức tại đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi (quận l) cùng thời gian với đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, chủ đề chính của đường sách Tết năm nay là “Ươm mầm tri thức – khát vọng vươn xa”.

Trong đó, chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” là không gian trưng bày, giới thiệu sách, đồng thời là khu vui chơi cho thiếu nhi với nhiều hoạt động mang tính cổ truyền. Nơi đây cũng diễn ra hoạt động giao lưu tác giả - tác phẩm của chuyên đề “100 quyển sách thanh thiếu niên thành phố cần đọc”.

Chủ đề “Hào khí Phương Nam – Thành phố phát triển” sẽ trưng bày những xuất bản phẩm, sách, tư liệu 50 năm về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Sài Gòn – Gia Định – TPHCM 320 năm.

Chủ đề “Khát vọng vươn xa” là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Cũng như mọi năm, hội hoa xuân được tổ chức tại công viên Tao Đàn, diễn ra từ ngày 10-21/2 (26 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết). Chợ hoa Tết được tổ chức ngày 8-15/2, tại các Công viên 23/9, Gia Định và Lê Văn Tám.

TPHCM được bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới Mậu Tuất 2018
TPHCM được bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới Mậu Tuất 2018

Chương trình được chờ đợi nhất của thời khắc chuyển giao năm Đinh Dậu 2017 và Mậu Tuất 2018 là chương trình bắn pháo hoa. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018.

Năm nay, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao (pháo hoa nghệ thuật) tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Ngoài ra, chào đón năm Mậu Tuất 2018, TPHCM cũng tổ chức Ngày hội Bánh Tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng nghĩa trang TP.

Đón giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 cũng có nhiều chương trình đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật Mừng xuân Mậu Tuất – Mừng Đảng quang vinh, trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TPHCM.

Quốc Anh