1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Bà Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy quận 1

Q.Huy

(Dân trí) - Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhận quyết định làm Bí thư Quận ủy quận 1. Bà Trần Kim Yến được điều động tới công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sáng 29/7, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1.

Tại lễ trao quyết định, bà Châu chia sẻ, việc đảm nhiệm chức vụ mới là điều vinh dự, tự hào nhưng cũng có không ít thách thức. Việc chỉ đạo toàn diện một địa phương cấp quận là điều bà chưa từng đảm nhận trước đây.

TPHCM: Bà Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy quận 1 - 1

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhận quyết định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 (Ảnh: H.Q.).

"Quận 1 là nơi tất cả cơ quan quan trọng trú đóng, có vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện chương trình hành động và những gửi gắm của Thành ủy TPHCM", bà Tô Thị Bích Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

TPHCM: Bà Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy quận 1 - 2

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Bà Tô Thị Bích Châu sinh ngày 1/6/1969, quê quán tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bà Châu có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, dược sĩ, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận quyết định mới, bà Tô Thị Bích Châu là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Bà đồng thời là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.