Đà Nẵng:

Tour xem Lễ hội pháo hoa quốc tế “hút” khách

(Dân trí) - Còn gần một tháng nữa mới đến Lễ hội pháo hoa quốc tế nhưng đến thời điểm này lượng khách đặt tour tại các công ty lữ hành rất đông. Cũng vì thế, các khách sạn ở hai bên sông Hàn, khu vực trung tâm đã “cháy” phòng trong những ngày diễn ra lễ hội.

Tour xem Lễ hội pháo hoa quốc tế “hút” khách - 1
Dòng người đổ về cầu sông Hàn xem Cuộc thi bắn pháo hoa 2009.
 
Tour Lễ hội pháo hoa tranh đua
 
Nắm bắt cơ hội làm ăn, các công ty lữ hành đã đưa ra nhiều tour du lịch hấp dẫn để du khách vừa thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp vừa có cơ hội tham quan Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
 
Công ty Vitours có các tour: “Thiên đường miền Trung” (4 đêm 3 ngày), kết hợp tham quan Sơn Trà - Mỹ Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà núi Chúa khởi hành ngày 27/3; tour Bán đảo Sơn Trà - Bà Nà khởi hành ngày 27/3; tour Hành trình di sản miền Trung tham quan Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An - Huế khởi hành ngày 27/3.
 
Công ty Saigontourist có các tour: “Huyền thoại Sông Hàn” và “Đêm hội pháo hoa Sông Hàn”. Còn Công ty Viettravel cũng có 2 tour xuất phát từ TPHCM, 2 tour xuất phát từ Hà Nội từ khoảng 3 ngày 2 đêm đến 4 ngày 3 đêm. Ngoài thưởng thức các màn trình diễn bắn pháo hoa, du khách còn tham quan Hội An, Ngũ Hành Sơn, Huế, Bà Nà…
 

Khán đài xem pháo hoa năm 2010 được xây làm hai khu: khu khán đài A với sức chứa khoảng 10.000 chỗ/đêm dành cho khách mời, khu khán đài B với sức chứa 15.000 chỗ/đêm với giá vé 200.000 đồng/đêm. Thời gian phát hành vé từ ngày 5 - 25/3.

Theo các công ty lữ hành, đến thời điểm này lượng khách đặt tour xem lễ hội pháo hoa đã rất đông, chủ yếu là khách từ hai đầu đất nước: Hà Nội và TPHCM. Khách nước ngoài cũng có nhưng không nhiều vì đây không phải là mùa du lịch của khách quốc tế.
 
Ông Cao Trí Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vitours cho biết: “Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 500 khách đặt tour xem pháo hoa tại công ty và Vitours dự định sẽ đón 1000 khách dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế”.
 
Còn ông Bảo Duy Linh, Phó Giám đốc Công ty Viettravel chi nhánh tại Đà Nẵng cho biết: “Đã có khoảng 700 khách đến đặt tour tại công ty và từ nay đến thời điểm bắn pháo hoa sẽ tăng nữa, khả năng lên 1.000 khách”.
 
Theo ước tính của Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Đà Nẵng, trong 2 đêm diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa, sẽ có khoảng 70.000 lượt người gồm du khách, nhân dân thành phố và các địa phương lân cận đến xem pháo hoa trong đó khách du lịch ước khoảng 25.000 - 30.000 lượt.
 
Hệ thống khách sạn “cháy” phòng
 
Nằm ở vị trí đắc địa nên các khách sạn ở hai bên sông Hàn, khu vực trung tâm đã hết phòng thời điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế. Cụ thể khách sạn Bạch Đằng River side đã “khóa sổ”, Green Palaza, Bam boo Green… cũng không còn phòng.
 
Các khách sạn, resort ven biển cao cấp như Sandy Beach, Tourane… cũng đã “cháy chỗ”, Furama chỉ còn phòng hướng biển và phòng hướng hồ bơi.
 
Hiện chỉ còn phòng ở những khách sạn nhỏ, ở xa trung tâm như các khách sạn ở quận Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang. Tuy nhiên các nhà nghỉ và khách sạn xa trung tâm không được các công ty lữ hành tín nhiệm vì sợ các dịch vụ dành cho khách không chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến nhà điều hành và chất lượng tour.
 
Cũng theo thống kê của Phòng Nghiệp vụ du lịch, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 170 khách sạn với 5.000 phòng; 142 nhà khách, nhà nghỉ với 1.109 phòng; Hội An có 76 khách sạn với 3.200 phòng, Lăng Cô có 20 khách sạn với 500 phòng.
 
Như vậy tổng cộng số phòng lưu trú của Đà Nẵng và 2 khu vực lân cận Hội An và Lăng Cô là 9.809 phòng… trong 2 đêm bắn pháo hoa có thể phục vụ cho 40.000 khách. Ngoài ra, một lượng lớn khách lưu trú tại nhà người thân ước khoảng 2.000 khách/đêm.
 
Khánh Hồng