1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng thống Nga Putin đã có mặt tại Hà Nội

(Dân trí) - Lúc 12 giờ trưa nay, chuyên cơ của Tống thống Nga Putin đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chậm hơn gần 1 tiếng so với dự kiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức thăm viếng Việt Nam ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc.

Tổng thống Putin là nguyên thủ đến cuối cùng trong số 5 nguyên thủ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp Hội nghị APEC. Đón Tổng thống Putin tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong.

 

Những đề tài chính mà nguyên thủ Nga sẽ bàn cùng nguyên thủ Việt Nam là hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

 

14 giờ chiều nay (18/11) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC) sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên giữa 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, với sự tham gia duy nhất của các nhà lãnh đạo mà không có sự hiện diện của bất cứ quan chức nào.

 

Ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam Tổng thống Nga, V. Putin sẽ tham dự phiên họp này. Ngày mai 19/11, Tống thông Putin sẽ thăm Ngân hàng Việt - Nga. Trước đó, Ngoại trưởng hai nước sẽ có một buổi hội đàm quan trọng chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo

 

Vào buổi trưa mai, ông cũng đến khách sạn Sheraton dự tiệc trưa theo lời mời của Tổng thống Bush.

 

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào sáng 20/11 tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau đó sẽ có buổi hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

 

Đây là lần thứ 2 ông Putin đến Việt Nam. Phái đoàn tháp tùng ông Putin gồm 400 người, bao gồm viên chức chính phủ, doanh nhân, báo chí.

 

Ngày 20/11 sẽ là một ngày làm việc bận rộn nhất của Tổng thống Putin trong chuyến thăm Việt Nam. Buổi sáng, Tổng thống sẽ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp riêng và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Phủ Chủ tịch. Cũng trong buổi sáng Tổng thống sẽ tham dự Lễ kí kết văn kiện giữa hai bên.

 

Buổi chiều cùng ngày, Tổng thống sẽ có cuộc gặp gỡ với báo chí trước khi có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.  

 

Tổng thống Nga Putin sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2008 cho dù rất nhiều người dân Nga vẫn còn muốn ông tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo một cuộc điều tra gần đây thì khoảng 60% người dân Nga muốn ông Putin tiếp tục làm Tổng thống

 

Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Levada - một trung tâm độc lập tiến hành - phần lớn người dân Nga ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin được ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2008 và tiếp tục nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3.

 

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định: "Tôi cho rằng quyết định đó (làm thêm một nhiệm kỳ) sẽ phá vỡ niềm tin của chính tôi vào lẽ phải của những gì tôi đang làm. Không thể yêu cầu người khác tuân thủ pháp luật nếu chính bạn vi phạm nó".

 

Ông được nhìn nhận là người đã vững tay chèo lái nước Nga phục hồi và dần lấy lại vị thế của mình sau khi tiếp nhận đất nước trong tình trạng yếu kém từ tay tổng thống B. Enxin.

 

Nguời ta biết đến ông như một vị Tổng thống thông minh, hóm hỉnh và đầy quyết đoán. Theo ông, bất cứ đất nước nào cũng đòi hỏi nhà lãnh đạo "không được nấp sau lưng kẻ khác" và phải có lập trường riêng của mình, dũng cảm theo đuổi quyết định và thúc đẩy công việc của mình tới cùng. "Chỉ cần một, hai lần nấp sau lưng kẻ khác, đổ thừa kẻ khác có lỗi thì từ lúc đó sẽ không còn đất nước".

 

Tổng thống thứ 2 của Liên bang Nga

Vladimir Putin

 

Sinh ngày 7/10/1952 tại Leningrad (nay là Saint Petersburg).

 

Đảng chính trị: Nước Nga thống nhất (không là thành viên chính thức).

 

Năm 1975: Tốt nghiệp Ban quốc tế Khoa luật Đại học quốc gia Saint Petersburg và được tuyển dụng vào KGB.

 

1985 - 1990: KGB chuyển Putin sang làm việc tại Dresden, Đông Đức.

 

Tháng 6/1990: làm việc tại ban Quan hệ quốc tế của Đại học quốc gia Leningrad.

 

Tháng 6/1991: lãnh đạo Ủy ban quốc tế trong văn phòng thị trưởng St Petersburg.

 

Năm 1994: trở thành Phó chủ tịch thứ nhất thành phố Saint Petersburg.

 

Tháng 7/1998 - tháng 8/1999: lãnh đạo dân sự của FSB (cơ quan kế tục KGB).

 

Tháng 3 - tháng 8/1999.Thư ký Ủy ban An ninh.

 

Tháng 8/1999: được Tổng thống Boris Yeltsin chỉ định làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Cấn Cường

Dòng sự kiện: APEC 14 - Vietnam 2006