Tổng thống Hàn Quốc hâm mộ về nhiệt huyết, thành quả đạt được của Việt Nam

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm 2018 chính là đến Hà Nội. Ông đã được chiêm ngưỡng hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu về lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc nhắc tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, U23 Việt Nam...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Diễn đàn Doanh nghiệp chiều 23/3 (ảnh: Như Quỳnh)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Diễn đàn Doanh nghiệp chiều 23/3 (ảnh: Như Quỳnh)

Chiều nay (23/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Phía sau những tấm huy chương và vị thế dẫn đầu thế giới

Tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn lại lịch sử dân tộc hai đất nước được đánh dấu bởi trường đoạn cách đây gần 900 năm - khi Hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam đặt chân đến bán đảo Triều Tiên và đặt nền móng cho sự bang giao giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng, ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, được vun đắp bằng tình hữu nghị và những nỗ lực chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Sự tin cậy, tình cảm chân thành và những mối liên kết gắn bó qua thời gian đã tạo nên quan hệ gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Diễn đàn Doanh nghiệp chiều 23/3 (ảnh: Hữu Nghị)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Diễn đàn Doanh nghiệp chiều 23/3 (ảnh: Hữu Nghị)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Phía sau tấm Huy chương vàng bắn súng Olympic, Huy chương bạc châu Á của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam có sự đóng góp của những huấn luyện viên, chuyên gia Hàn Quốc. Phía sau vị thế dẫn đầu thế giới của nhiều sản phẩm công nghiệp Hàn Quốc có bàn tay, khối óc của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của Nhà nước Việt Nam”.

Theo Chủ tịch nước, tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phụ thuộc vào tầm nhìn, ý chí vươn lên và sự năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong hợp tác và liên kết kinh tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ấn tượng Việt Nam

Bày tỏ những ấn tượng về một nền kinh tế mới nổi Việt Nam, Tổng thống Moon Jae In cho biết, ngay khi đến Hà Nội, trên đoạn đường từ sân bay về trung tâm thành phố, ông được nhìn thấy hàng loạt các công trình cao tầng mọc lên san sát khắp nơi, ông rất ấn tượng với hình ảnh những con đường ô tô nhiều hơn xe máy qua lại, đặc biệt là hình ảnh người dân Hà Nội đang hối hả.

“Tôi đã nhìn thấy một nền kinh tế đang nổi lên với dân số có độ tuổi lao động chủ yếu là 30. Tôi xin được bày tỏ lòng hâm mộ về sự nhiệt huyết và thành quả của Việt Nam.” – Tổng thống Moon Jae In nói.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (ảnh: Như Quỳnh)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (ảnh: Như Quỳnh)

Nối tiếp bài phát biểu của mình, ông Moon Jae In cũng nhắc tới mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc qua bộ phim đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam hiện nay mang tên “Tháng Năm rực rỡ” được dựng lại từ bộ phim "Sunny" rất ăn khách ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cũng ấn tượng về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người viết lên chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam với tấm Huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Rio – Brazil năm 2016. Theo ông Moon, kỳ tích này được tạo nên khi Hoàng Xuân Vinh được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Park Chung Gun - một người con của Hàn Quốc.

Ông Moon một lần nữa bày tỏ sự yêu mến Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vì giành được ngôi Á quân Giải vô địch U23 châu Á. Đây là thành tích tốt nhất của một quốc gia Đông Nam Á từ trước tới giờ. Và trong trận chung kết đó, nếu như bão tuyết không khắc nghiệt như vậy thì biết đâu Việt Nam đã có thể đến với ngôi vô địch.

“Chắc chắn, nếu Việt Nam và Hàn Quốc cùng bên nhau chúng ta sẽ tạo ra được nhiều việc tốt lành như vậy.” - Tổng thống Hàn Quốc khẳng định.

Với các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng, lịch sử phát triển sôi nổi 25 năm qua của hai nước chính là nhờ giới doanh nghiệp. Hiện 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, hàng triệu lao động Việt Nam có được việc làm tốt, các doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng đã gặp được những người lao động tốt, những người lao động chân thành, để từ đó phát triển rất nhanh chóng. Đó là những lợi ích đem lại cho cả 2 đất nước chúng ta.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Hàn Quốc tin tưởng về sự phồn vinh và tương lai tốt đẹp trong quan hệ hai nước (ảnh: Hữu Nghị)
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Hàn Quốc tin tưởng về sự phồn vinh và tương lai tốt đẹp trong quan hệ hai nước (ảnh: Hữu Nghị)

Đặc biệt, Tổng thống Moon Jae In chia sẻ về cảm xúc khi đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay. “Tại Lăng Bác, tôi đã được chiêm ngưỡng hình ảnh vững vàng của nhà lãnh đạo đã trở thành biểu tượng của toàn dân Việt Nam bởi niềm tin sắt đá, dẫn dắt cuộc đấu tranh đi đến độc lập trong suốt hơn 30 năm, một con người đơn sơ với lối sống giản dị. Tôi đã có thể cảm nhận được về lịch sử Việt Nam và lòng tự hào của dân tộc của người dân Việt Nam. Do đó, tôi có niềm tin mãnh liệt và hi vọng vào sự phát triển tràn đầy của Việt Nam” - Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ.

Cuối cùng, nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới nói: Chúng ta hãy cùng phấn đấu để sự phồn vinh của Việt Nam sẽ trở thành cơ hội của Hàn Quốc và sự phồn vinh của Hàn Quốc sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Châu Như Quỳnh