1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tổng kiểm tra môi trường toàn tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sau sự cố nhà máy tinh bột sắn Thanh Chương xả thải hàng ngàn khối nước không đạt chuẩn ra môi trường, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập đoàn tổng kiểm tra môi trường ở các công ty trên địa bàn.

Theo đó, Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập với 14 thành viên bao gồm đại điện của Sở TN&MT, PC36 Công an tỉnh. Đoàn sẽ đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Với nội dung kiểm tra như lấy mẫu giám định chất thải; kiểm tra  hồ sơ thủ tục và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của 70 cơ sở, doanh nghiệp, dự án.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ lập báo cáo kiểm tra và kiến nghị lên UBND tỉnh về việc xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp, dự án vi phạm gây ô nhiễm môi trường và thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày.

Sở TN&MT Nghệ An còn cho biết thêm về việc nước thải nhà máy tinh bột sắn Thanh Chương xả thải ra sông Rào Gang ngày 31/3 rồi chảy ra sông Lam làm cá chết hàng loạt. Bản báo cáo chỉ rõ: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu phân tích của mẫu nước sông Rào Gang tại địa bàn xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương, cách nhà máy hơn chục km- PV) có 6/8 chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép.
 
Tổng kiểm tra môi trường toàn tỉnh Nghệ An - 1
Hồ số 8 của nhà máy tinh bột sắn Thanh Chương là thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt trên sông Rào Gang và Sông Lam. Không những thế còn khiến hàng trăm hộ dân xã Thanh Ngọc phải sống trong ô nhiễm, lo lắng về bệnh tật.

Trong đó, nồng độ ôxy hoà tan thấp hơn tiêu chuẩn cho phép từ 4,9-10,6 lần, NH+4 vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10,6 - 10,8 lần, COD vượt tiêu chuẩn cho phép 15,1-15,5 lần,… Điều đó khẳng định nước sông Rào Gang và sông Lam ô nhiệm rất nặng, thiếu ôxy hoà tan trong nước nên sinh ra cá chết.

Cũng theo báo cáo của Sở TN&MT Nghệ An, sở dĩ nhà máy sắn xả ra một lượng nước thải lớn như vừa qua là do nhà máy này vận hành quá công suất cho phép (công suất thiết kế chỉ có 60 tấn sản phẩm/ngày nhưng hiện tại nhà máy đang hoạt động với công suất 160 tấn/ngày), dẫn đến hệ thống xử lý nước thải quá tải.

Liên quan đến việc nhà máy sắn gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phê bình Sở NN&PTNT Nghệ An đã không quản lý chặt chẽ các huyện trồng sắn theo quy hoạch được duyệt.

Nguyễn Duy