1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm nhìn xa về công tác xây dựng đảng"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhìn thấy rõ những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng để từ đó chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Công cuộc chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng rất kỳ công"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận kể, trong giai đoạn giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng 2003-2010, ông đã từng nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khi còn ở cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, giai đoạn trước tháng 6/2006, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuống thăm, dự Đại hội Đảng bộ của TP Hải Phòng

Lần gặp gần nhất và cũng là lần gặp cuối cùng của ông Thuận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vào năm 2022, tại cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư với các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm nhìn xa về công tác xây dựng đảng - 1

Ông Nguyễn Văn Thuận (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2009 (Ảnh: NVCC).

Ông Thuận chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có nhân cách lớn. Ông là một người giản dị, dễ gần, một người hoàn toàn vì nước, vì dân, vì công việc".

Theo nhận xét của ông Thuận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một người có tầm nhìn, đồng thời là người luôn luôn giữ gìn về mặt đạo đức lối sống ngay từ khi còn giữ cương vị thấp cho đến cương vị cao nhất.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã nhìn thấy rõ những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng.

Từ đó Tổng Bí thư đã luôn chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để xứng đáng là một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được coi trọng hàng đầu. Những người đảng viên phải đặc biệt giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác Hồ. Đảng viên cũng phải có đủ năng lực để tham gia xây dựng đất nước, xây dựng xã hội tươi đẹp, xứng đáng với những kỳ vọng của nhân dân.

Nói về quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn vừa qua, ông Thuận đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có tầm nhìn xa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tổng Bí thư khẳng định, với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương (trực thuộc Bộ Chính trị) đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực "đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược". Do đó, "Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng".

Tổng Bí thư nhiều lần nhấn manh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Vì vậy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm, khách quan thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình.

Một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước đòi hỏi phẩm chất đạo đức của người đảng viên, trước hết là những đảng viên giữ các chức vụ trong một tổ chức đó phải thực sự gương mẫu, trong sạch.

Do đó, công cuộc chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ Đảng, được coi là công việc giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền trách nhiệm đó đến tất cả các cấp, các ngành, và xây dựng được một hệ thống chống tham nhũng, tiêu cực từ trung ương đến địa phương.

"Công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng rất kỳ công, nhưng đồng thời đã và đang giành được những thắng lợi. Từ đó xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từng bước củng cố niềm tin đó cho đội ngũ lãnh đạo hiện nay cũng như tin vào sự thành công vào cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc", ông Thuận đưa ra nhận xét.

"Đã nói là làm và làm đến cùng"

Cũng từng tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc nhiều lần với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận xét Tổng Bí thư là người gần gũi, tình cảm.

Ông Hiển kể, giai đoạn từ 2015 đến 2020, khi ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông đã có 4 lần thảo luận tổ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, vào năm 2016 và 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm nhìn xa về công tác xây dựng đảng - 2

Ông Nguyễn Mạnh Hiển (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương báo cáo công việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2020 (Ảnh: NVCC).

"Trong các cuộc thảo luận tổ, Tổng Bí thư luôn lắng nghe ý kiến của các đại biểu. Có những ý kiến mới khi đại biểu nêu ra tại cuộc thảo luận mà cần làm rõ hơn, khi giải lao Tổng Bí thư đều gọi đại biểu đó ra hỏi cho rõ, cho tường tận", ông Hiển nói.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương còn nhận xét, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã nói là làm và làm đến cùng. Đặc biệt, Tổng Bí thư mặc dù bận nhiều việc nhưng rất nhớ những việc nhỏ đã hứa làm là phải làm.

Ông Hiển dẫn chứng, tại kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hứa sẽ về thăm, dự đại hội. Tuy nhiên, sau đó vì lý do khách quan nên Tổng Bí thư không về dự được và đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

"Khi chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương năm 2020, chúng tôi có liên lạc và được biết Tổng Bí thư không về dự được vì lý do khách quan. Chúng tôi đã xin phép được cử đại diện trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy lên gặp, báo cáo tình hình công việc của tỉnh và được Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời. Khi chúng tôi lên gặp, Tổng Bí thư rất vui vẻ, ân cần tiếp đón, trao đổi công việc", ông Hiển nhớ lại.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13h38 ngày 19/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,