Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và làm việc với Quân khu 4
(Dân trí) - Tới thăm, làm việc với Quân khu 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.
Ngày 28/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4.
Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đại biểu ban, bộ, ngành, Trung ương cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Xuân Hướng).
Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Trần Võ Dũng, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; kết quả hợp tác giữa Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương Lào.
Thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng các đơn vị, địa phương của Lào tiếp tục phát huy, vun đắp tinh thần đoàn kết hữu nghị, đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào.
Các đơn vị của Quân khu 4 đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các địa phương, đơn vị của Lào phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Hướng).
Trong thời gian tiếp theo, Quân khu 4 cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình để gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa, kết trái.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước Lào hiện nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đơn vị thuộc Quân khu với các địa phương, lực lượng Quân đội Nhân dân Lào trong những năm qua.

Các đại biểu dự lễ làm việc (Ảnh: Xuân Hướng).
Đồng thời mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của Lào có chung đường biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt an ninh chính trị khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng nhấn mạnh, Quân khu 4 tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Lào trong quá trình thực hiện các chương trình hợp tác; đặc biệt là trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đưa các liệt sỹ trở về Tổ quốc.
Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Quân khu 4 tiếp tục khẳng định tình cảm sâu nặng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.