Hà Nội:

Tóm 2 “nữ quái” cầm đầu tụ điểm ma tuý

(Dân trí) - Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một tụ điểm bán lẻ ma tuý quy mô "đại lý cấp 1" tại ngõ 156/88 Trần Quý Cáp (phường Văn Chương, Đống Đa) do 2 phụ nữ cầm đầu.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho hay, vào đầu tháng 3/2010, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma tuý tụ tập, qua lại khu vực ngõ 156/88 Trần Quý Cáp. Qua mật phục theo dõi, cơ quan công an phát hiện đây là một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý mới mọc lên.
 
Tóm 2 “nữ quái” cầm đầu tụ điểm ma tuý - 1
Hai đối tượng Giang (trái) và Năm tại cơ quan điều tra.
 
Cầm đầu ổ nhóm là 2 đối tượng nữ: Đỗ Thị Năm (SN 1984) và Hà Thu Giang (SN 1969), cùng trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa. Hai đối tượng trên đều đã có tiền án về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, Đỗ Thị Năm đang được TAND quận Đống Đa cho tạm hoãn thi hành án phạt 9 năm tù giam vì nuôi con nhỏ.
 
Tuy là một tụ điểm bán lẻ ma tuý, song lượng “hàng” được các đối tượng giao dịch tại đây lại ở quy mô của một “đại lý lớn”. “Hàng trắng” thường được Năm và Giang bán buôn theo “chỉ” cho các “đại lý” cấp thấp hơn.
 
Để che mắt cơ quan công an, các đối tượng không bao giờ báo trước địa điểm giao hàng. Khi nhận được điện thoại của "khách", Năm và Giang sẽ hẹn điểm thanh toán tiền. “Hàng” sau đó sẽ được các “đệ tử” liên lạc bằng điện thoại hẹn địa điểm và mang ra sau.
 
Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng công an quyết định phá án. Lúc 19h ngày 25/5, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Năm rời nhà bằng xe máy. Khi vừa dừng xe ở trước cửa số nhà 287 phố Khâm Thiêm, Năm đã bị các trinh sát áp sát kiểm tra, phát hiện đang mang theo 1 cục heroin, trọng lượng 18,868g và 2 điện thoại di động.
 
Đối tượng Hà Thu Giang cũng ra khỏi nhà lúc tối muộn. Áp sát kiểm tra, các trinh sát đã phát hiện và thu giữ trong người Giang 18,5g heroin.
 
Qua khám xét, lực lượng công an thu được thêm tại nhà Giang 71,048g heroin, 2 điện thoại di động và 2 triệu đồng. Tổng số tang vật thu giữ của các đối tượng là 108,452g heroin.
 
Tiến Nguyên