Toàn quốc mưa giông rải rác

(Dân trí) - Các địa phương trên cả nước còn diễn ra mưa, giông rải rác về chiều tối và đêm; đề phòng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (16/6) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, đề phòng trong cơn giông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Các địa phương miền Trung sau đợt khô nóng kéo dài đã có mưa, giông mạnh và xuất hiện lũ tiểu mãn trên hệ thống sông.

Dự báo trong 1- 2 ngày tới sẽ có 1 đợt nắng nóng phủ khắp miền Bắc và miền Trung

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Nam Bộ, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 đô, cao nhất 31 - 34 độ.

Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh