Toàn quốc mưa giông, đề phòng tố lốc

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa còn ảnh hưởng đến toàn quốc trong những ngày tới. Các địa phương vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng tố, lốc về đêm.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (9/5), các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào, giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tố, lốc tại các địa phương vùng núi cao khi mưa giông xuất hiện.

Khu vực miền Trung đang trong đợt nắng nóng nhẹ, tuy nhiên về chiều tối và đêm cũng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, do cùng chịu tác động của rãnh áp thấp gây mưa.

Dự báo trạng thái thời tiết này còn duy trì khắp miền Bắc và miền Trung đến hết tuần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm chuyển mát do có mưa.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 9/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 23 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, trời nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày trời nắng,  chiều tối và đêm có mưa rào và giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ, cao nhất 31 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh