Toàn cảnh Cung hữu nghị Việt - Trung mới khánh thành

(Dân trí) - Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng trên khu đất rộng 14.000 m2, tổng đầu tư gần 800 tỷ đồng, vừa khánh thành hôm 12/11 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Cung Hữu nghị Việt - Trung nằm tại số 188 Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có khuôn viên rộng 3,3 ha, diện tích xây dựng gần 14.000 m2. Cũng được thiết kế bên ngoài hình tròn, bên trong vuông, tạo hình hoa sen. Công trình vừa được khánh thành hôm 12/11 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cung Hữu nghị Việt - Trung nằm tại số 188 Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có khuôn viên rộng 3,3 ha, diện tích xây dựng gần 14.000 m2. Cũng được thiết kế bên ngoài hình tròn, bên trong vuông, tạo hình hoa sen. Công trình vừa được khánh thành hôm 12/11 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Cung hữu nghị Việt - Trung được Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát lệnh khởi công năm 2004, bắt đầu xây dựng từ tháng 3/2015.

Cung hữu nghị Việt - Trung được Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát lệnh khởi công năm 2004, bắt đầu xây dựng từ tháng 3/2015.


Tổng vốn đầu tư công trình là gần 800 tỷ đồng, trong đó gần 2/3 là nguồn vốn viện trợ không hoàn của Trung Quốc.

Tổng vốn đầu tư công trình là gần 800 tỷ đồng, trong đó gần 2/3 là nguồn vốn viện trợ không hoàn của Trung Quốc.


Cung hữu nghị gồm ba khu A, B và C. Khu A ở giữa là nhà hát với chức năng chính là tổ chức hội nghị kiêm biểu diễn nghệ thuật.

Cung hữu nghị gồm ba khu A, B và C. Khu A ở giữa là nhà hát với chức năng chính là tổ chức hội nghị kiêm biểu diễn nghệ thuật.


Khán phòng lớn ở khu A có 1.500 chỗ ngồi.

Khán phòng lớn ở khu A có 1.500 chỗ ngồi.


Đại đường của Cung đặt bức Non nước nối liền hữu nghị muôn đời do hai nước phối hợp thiết kế. Trên bích họa là tạo hình trống đồng với biểu tượng mặt trời tượng trưng cho ánh sáng và sức sống.

Đại đường của Cung đặt bức "Non nước nối liền hữu nghị muôn đời" do hai nước phối hợp thiết kế. Trên bích họa là tạo hình trống đồng với biểu tượng mặt trời tượng trưng cho ánh sáng và sức sống.


Phía dưới là bức phù điêu phong cách tự nhiên, dung dị thể hiện hình ảnh ca hát, nhảy múa của đồng bào dân tộc hai nước.

Phía dưới là bức phù điêu phong cách tự nhiên, dung dị thể hiện hình ảnh ca hát, nhảy múa của đồng bào dân tộc hai nước.


Bức tranh đặt bên trái sảnh chính là hình ảnh người con gái Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống đánh đàn bầu, bên phải là người con gái Trung Quốc với trang phục cổ truyền đang thổi sáo.

Bức tranh đặt bên trái sảnh chính là hình ảnh người con gái Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống đánh đàn bầu, bên phải là người con gái Trung Quốc với trang phục cổ truyền đang thổi sáo.


Ngoài những phòng lớn, trong cung bố trí nhiều phòng chức năng.

Ngoài những phòng lớn, trong cung bố trí nhiều phòng chức năng.


Sơ đồ đặt bên lối đi trong Cung.

Sơ đồ đặt bên lối đi trong Cung.


Hành lang bên hông tòa nhà được ốp gạch với tông mầu nâu đất sang trọng.

Hành lang bên hông tòa nhà được ốp gạch với tông mầu nâu đất sang trọng.


Phía bên ngoài của Cung Hưu Nghị Việt - Trung trồng nhiều hoa tươi, có đài phun nước.

Phía bên ngoài của Cung Hưu Nghị Việt - Trung trồng nhiều hoa tươi, có đài phun nước.


Những cây xanh mới trồng được công nhân chăm sóc.

Những cây xanh mới trồng được công nhân chăm sóc.


Toàn cảnh cung Hữu Nghị Việt - Trung nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh cung Hữu Nghị Việt - Trung nhìn từ trên cao.

Toàn Vũ