Cần Thơ:

Tọa đàm ký ức “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

(Dân trí)- Ngày 5/12, Hội Cựu chiến binh, Thành Đoàn cùng Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tọa đàm ký ức “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng trận “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972- 12/2012).

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN TP Cần Thơ, Sở VH-TT&DL, Thành Đoàn, Hội Cựu Chiến Binh TP cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP.

Tọa đàm ký ức “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự tọa đàm ký ức "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không" (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ TP Cần Thơ được nghe diễn giả là ông Trần Thành Nghiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ ôn lại những ngày tháng lịch sử cách đây 40 năm khi quân Mỹ dùng B52 dội bom xuống Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc nhằm tàn sát quân dân ta với quy mô lớn.

Với tinh thần bất khuất, kiên cường, lực lượng phòng không và không quân cùng quân dân đã đánh bại thế trận không quân của Mỹ, làm cho quân Mỹ bị tổn thất nằng nề, chấm dứt hành động ngông cuồng này.
 
“Chiến thắng không quân Mỹ đánh bom miền Bắc được mệnh danh là “Điện Biên Phủ trên không” đã viết thêm những trang vàng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP đánh giá.

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn góp phần tăng thêm sức mạnh thế tiến công trên toàn thế giới. “Trải qua 40 năm, bài học chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không cho đến nay và mãi sau này vẫn còn nguyên giá trị”, anh Đào Chí Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm góp phần cho thế hệ trẻ Cần Thơ biết thêm cuộc chiến “Điện Biên Phủ trên không”, nhằm tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, tự hào và phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của bao thế hệ cha anh.

Từ lẽ đó, thế hệ đoàn viên thanh niên ngày nay ra sức học tập, thi đua lao động sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ, xung kích thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại các địa phương, đơn vị.

                                                                                                            Huỳnh Hải