Hải Dương:

Tổ chức chiếu phim giữa mùa dịch, 2 doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng

Trần Thanh

(Dân trí) - UBND TP Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng với 2 doanh nghiệp tổ chức chiếu phim giữa mùa dịch Covid-19.

Ngày 18/3, UBND TP Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng với 2 doanh nghiệp của bà Đồng Thanh T. (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH RAMESTAR, địa chỉ 172 đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) và bà Vũ Thị Hà G. (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giải trí Sao Kim, địa chỉ 62-64-66 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, TP Hải Dương).

Tổ chức chiếu phim giữa mùa dịch, 2 doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng cho biết, hai trường hợp trên đã vi phạm điểm C khoản 3 điều 12 NĐ 117/2020 của Chính phủ khi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng".

Tại thời điểm kiểm tra, 2 rạp chiếu phim của 2 Công ty vẫn tổ chức phục vụ khách, không đảm bảo khoảng cách và vi phạm giới hạn số người tập trung theo quy định.

Khai báo y tế không trung thực cô gái bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 18/3, thông tin từ UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với N.T.L.A. (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) về hành vi "cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (dịch bệnh Covid-19)".

Tổ chức chiếu phim giữa mùa dịch, 2 doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng - 2

Khai báo y tế không trung thực, A. vừa bị phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/2, N.T.L.A. đi xe máy từ thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương - thời điểm này là vùng dịch Covid-19) về xã Kỳ Phú. Nhưng khi khai báo y tế, A. đã nói dối là đi từ phường Tứ Minh, TP Hải Dương về.

Ngay sau khi xác minh sự việc, lực lượng chức năng buộc N.T.L.A. phải cách ly tập trung.

Xuân Sinh