Kon Tum:

TNGT nghiêm trọng, 10 người chết và bị thương

(Dân trí) - Một xe chở vật liệu xây dựng cùng 9 công nhân đã bị lật tại km số 11, tỉnh lộ 673 (thuộc địa phận thôn Kon Prỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, Kon Tum). Hậu quả vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, 9 người bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 22/10. Xe ô tô tải nhãn hiệu Hoa Mai mang biển số 82K-3330 do tài xế Nguyễn Văn Sanh (52 tuổi) điều khiển chở trên xe vật liệu xây dựng cùng 9 công nhân vào sửa chữa trạm xá xã Mường Hoong. Khi đến đoạn dốc thuộc thôn Kon Prỏi thì xảy ra tai nạn.

Theo bác sĩ Vũ Tuấn Điều - Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, bệnh viện tiếp nhận 07 nạn nhân của vụ TNGT trên lúc 21 giờ cùng ngày, trong đó có 04 nạn nhân trong cơn nguy kịch phải cấp cứu khẩn. Hai nạn nhân được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp là anh Hồ Kim Việt (22 tuổi, trú tại Tổ 04, phường Lê Lợi, TX.Kon Tum) khi vào viện bị choáng nặng, hôn mê, người mệt mỏi, vật vã… được chẩn đoán chấn thương bụng kín trên đa chấn thương.

Nạn nhân thứ hai là anh Rơga Chăm Phát (21 tuổi, quê xã Đăk Năng, TX.Kon Tum) nhập viện trong tình trạng choáng do chấn thương bụng kín trên đa chấn thương.

TNGT nghiêm trọng, 10 người chết và bị thương - 1

Nạn nhân Rơga Chăm Phát đang được điều trị

 

Hiện 02 nạn nhân này đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Hai nạn nhân còn lại được điều trị tại khoa ngoại chấn thương là bà Y Guy (50 tuổi, trú tại xã Ya Chim, TX.Kon Tum) được chẩn đoán vết thương phức tạp bàn chân phải (tức bị gãy xương, bung gân, tróc da…); nạn nhân thứ hai là ông A Bút (41 tuổi, ở thôn Măng La, xã Ngọc Bay, TX.Kon Tum) được chẩn đoán gãy xương chân.

Chị Y Rươu, vợ của nạn nhân Rơga Chăm Phát đang có bầu 3 tháng, khóc nói: Chúng em mới cưới nhau, anh thường đi làm công cho chủ thầu xây dựng. Bây giờ anh Phát bị như thế, mẹ con em biết sống sao đây. Còn bà Trần Thị Quả, mẹ của nạn nhân Hồ Kim Việt cho biết, chuyện rủi ro không ai muốn, chỉ mong sao cháu đừng bị hệ lụy gì về đường con cái.

Thông tin ban đầu từ công an huyện Đăk Glei, nguyên nhân xảy ra sự cố có thể do xe chở nặng, lên dốc bị sự cố kỹ thuật và tự lật.

Tin, ảnh: Đại Hòa