1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Lai Châu:

Tỉnh “bật đèn” cho doanh nghiệp phá taluy: Tạm đình chỉ để làm rõ

(Dân trí) - UBND tỉnh Lai Châu vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác vàng của Công ty Long Khánh đến ngày 5/7 để kiểm tra việc doanh nghiệp cho người phá taluy khai thác vàng trên tỉnh lộ 127 ở xã Kan Hồ, huyện Mường Tè.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải thông tin có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc UBND tỉnh Lai Châu ký quyết định cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản Long Khánh, một doanh nghiệp mới thành lập năm 2012, đào hang, phá taluy tỉnh lộ để tận thu vàng tại xã Kan Hồ, UBND tỉnh Lai Châu vừa có Công văn số 792/UBND-TN do ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - ký ngày 27/6/2013 gửi báo điện tử Dân trí bày tỏ sự cảm ơn và lắng nghe ý kiến phản ánh của báo.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh Lai Châu giao các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa và đề xuất phương án xử lý khi phát hiện sai phạm trước ngày 15/7/2013.

Tỉnh “bật đèn” cho doanh nghiệp phá taluy: Tạm đình chỉ để làm rõ
Công ty CP khoáng sản Long Khánh lập lán trại đào taluy, khai thác vàng tại xã Kan Hồ - Mường Tè (Lai Châu).

Cũng theo Công văn của UBND tỉnh Lai Châu, khu vực khai thác vàng tại xã Kan Hồ vốn được phát lộ trong quá trình thi công dự án giao thông tránh ngập (đoạn vén ngập tỉnh lộ 217) thuộc dự án thủy điện Lai Châu. Công văn khẳng định: “Quá trình thi công dự án giao thông “lộ ra 05 điểm mạch quặng trên vách taluy dương của tuyến đường. Kết quả kiểm tra xác định đây là mạch khoáng hóa thạch anh sulfua chứa vàng (chưa xác định hàm lượng)”.

Ngày 15/1/2013, UBND tỉnh Lai Châu đã có công văn số 46/UBND-TN báo cáo Bộ Tài nguyên môi trường và Tổng cục Địa chất và khoáng sản biết và chỉ đạo về việc phát hiện điểm quặng vàng trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau đó, Tổng cục Địa chất và khoáng sản, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu đã đi kiểm tra thực địa, có biên bản lập ngày 30/1/2013. Theo đó, đoàn công tác đề nghị Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và khoáng sản xem xét, cho phép thu hồi khoáng sản trong địa giới hành lang công trình đường giao thông Tỉnh lộ 127.

Cũng theo công văn của UBND tỉnh Lai Châu, ngày 01/3/2013, Bộ TN&MT đã có Công văn cho phép UBND tỉnh Lai Châu lựa chọn một doanh nghiệp để quản lý, thu hồi lượng quặng vàng này.

Trên cơ sở đó cùng tờ trình của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu, ngày 26/4/2013, UBND tỉnh Lai Châu đã cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản Long Khánh được thu hồi các điểm quặng thạch anh chứa vàng trong phạm vi công trình đường tránh ngập Tỉnh lộ 127 trong thời hạn 6 tháng.

Công văn UBND tỉnh Lai Châu khẳng định n
Công văn UBND tỉnh Lai Châu khẳng định n
Công văn UBND tỉnh Lai Châu khẳng định nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với quá trình thu hồi quặng thạch anh chứa vàng tại khu vực xã Kan Hồ của Công ty CP khoáng sản Long Khánh.

Tuy nhiên, theo Điểm h Điều 6 Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, nêu rõ:  Quặng vàng, đồng: Không xuất khẩu quặng đồng, không cấp phép mới khai thác vàng sa khoáng. Thăm dò, khai thác đối với mỏ vàng gốc theo hướng gắn với chế biến sâu, sử dụng công nghệ hiện đại, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Địa phương có trách nhiệm bảo vệ các mỏ vàng, đồng chưa khai thác. Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không bảo đảm hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì phải có phương án kiên quyết đóng cửa mỏ.

Cũng theo Quyết định 1314/UBND-CN, ngày 18/10/2012 về việc tạm dừng cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Khắc Chử, chỉ đạo: Không xem xét cấp phép mới, gia hạn giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2011 đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đối với những Dự án hoạt động khoáng sản đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa cấp phép hoạt động khoáng sản.

Liên quan đến trữ lượng vàng tại khu vực đang được Công ty CP khoáng sản Long Khánh khai thác, UBND tỉnh Lai Châu dẫn lại báo cáo của Sở TN&MT tại tờ trình số 209/TTr-STNMT ngày 25/4/2013. Theo bản báo cáo này, khối lượng thu hồi là 2012 tấn quặng thạch anh chứa vàng cho ra tương đương khoảng 2,6 kg vàng.

Trước những bức xúc của dư luận về việc taluy tỉnh lộ 127 của tỉnh Lai Châu đang bị chính quyền địa phương “bật đèn” cho doanh nghiệp đào phá lấy vàng, UBND tỉnh Lai Châu khẳng định đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thực địa. Nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với quá trình thu hồi quặng thạch anh chứa vàng tại khu vực xã Kan Hồ của Công ty CP khoáng sản Long Khánh.

Liên quan đến sự việc, ông Lý Anh Hừ - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết, việc Công ty Long Khánh thực hiện đào hang tận thu vàng trên Tỉnh lộ 127 cùng việc thực hiện dự án đường giao thông là việc khiến lãnh đạo huyện Mường Tè trăn trở.

Ông Hừ cho biết: “Công ty Long Khánh được tỉnh cấp phép “đào vàng” là việc ngoài thẩm quyền của huyện. Quá trình “ đào vàng” của Long Khánh mà có xâm hại đến đất vườn của người dân thì Doanh nghiệp phải thỏa thuận đền bù cho dân. Còn việc kiểm tra của tỉnh, Huyện chỉ tham dự theo chỉ đạo của cấp trên. Việc tạm đình chỉ khai thác của Doanh nghiệp là để chờ ngày 05/7 tới, Lãnh đạo tỉnh họp bàn xem có thu hồi giấy phép khai thác của Long Khánh hay không?!”

Quốc Đô - Anh Thế