Kiên Giang:

Tin bông hoa lạ là "hoa thần", hàng trăm người đến xì xụp cúng bái

(Dân trí) - Cách đây khoảng 6 ngày, cạnh hàng rào nhà ông Danh Tóc (84 tuổi, tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) mọc lên một bông hoa rất lớn và có hình thù lạ mắt. Rất đông người dân đã kéo đến xem và cúng bái bông hoa lạ này.

Từ sáng sớm 18/5, PV có mặt tại tại nhà ông Danh Tóc, chứng kiến nhiều người tập trung quanh bông hoa lạ mới mọc.

Theo quan sát, bông hoa này mọc cạnh hàng rào ngay trước cổng ra và nhà ông Tóc. Thân cây giống như cuống hoa, chỉ cao khoảng 30cm, không có lá, duy nhất một bông hoa có hình dáng rất lạ và mỗi ngày một lớn lên.

Hiện chủ nhà đã xây gạch bao quanh và đặt một cây dù lớn che bông hoa. Ngoài ra, chủ nhà còn gắn thêm đèn chớp quanh khu vực bông hoa lạ.

Hàng trăm người dân kéo đến cúng bái bông hoa lạ

Ông Tóc cho biết “Cách đây 6 ngày, tôi phát hiện bông hoa nở cạnh bờ rào. Tôi thấy hình thù kỳ lạ nên cho rằng đây là bông hoa thần linh thiêng, nên xây gạch bao quanh và lập bàn thờ thắp hương”.

Nghe tin về bông hoa lạ, nhiều người dân xã Giục Tượng và vùng lân cận đã tìm về nhà ông để xem và cúng bái. Thấy cây hoa có hình thù kỳ lạ, chưa ai thấy bao giờ nên thông tin "hoa thần" lan truyền rất nhanh, mỗi ngày lại có rất đông người đến cúng viếng hoa.

Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 1

Theo nhiều cao niên ở xã Giục Tượng, bông hoa ở nhà ông Tóc là hoa Nưa Chuông 

Một vài cụ cao niên trong vùng đến xem cây hoa lạ nhà ông Tóc cho biết, đây chỉ là cây Nưa Chuông hay Khoai Nưa. Loại cây này mọc rất nhiều ở các tỉnh vùng núi miền Bắc và miền Trung nước ta. Riêng ở miền Nam có vài nơi người dân mang về trồng làm cảnh cạnh bờ rào.

Bông hoa Nưa Chuông mọc trước nhà ông Tóc rất có thể từ rất lâu củ đã nằm trong đất, đến nay do gặp điều kiện thuận lợi nên mọc và nở hoa, đó là hiện tượng bình thường trong tự nhiên.

Hiện chính quyền xã Giục Tượng đã nắm tình hình và khuyên người dân không nên đến cúng bái bông hoa, tin vào những lời đồn thổi mê tín dị đoan...

Mục sở thị bông hoa lạ ở Kiên Giang:

Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 2
Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 3
Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 4
Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 5

Mấy ngày qua có hàng trăm người đến xem bông hoa này

Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 6

Nhiều người tin là "hoa thần" nên tổ chức cúng bái

Tin bông hoa lạ là hoa thần, hàng trăm người đến xì xụp cúng bái - 7

Hiện chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền cho người dân đây chỉ là hoa bình thường, không nên nghe theo lời đồn thổi, mê tín dị đoan.

Nguyễn Hành