Tìm thấy thi thể người vợ trong vụ lật thuyền đánh cá trên sông

(Dân trí) - Sau 3 ngày huy động người và phương tiện nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 15h chiều ngày 9/1, thi thể chị M.T.L., nạn nhân trong vụ chìm thuyền đánh cá trên sông Trà Lý đêm 6/1 khiến 2 vợ chồng tử vong đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 2km.

Chiều 9/1, Công an thành phố Thái Bình cho biết, khoảng 15h chiều 9/1, thi thể chị M.T.L. (SN 1976, trú tại xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được tìm thấy trên sông Trà Lý tại khu vực cầu Vũ Đông (thuộc địa bàn xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình), cách nơi thuyền bị lật khoảng 2km.

Sau khi khám nghiệp pháp y tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị L. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể người vợ trong vụ lật thuyền đánh cá trên sông - 1

Chiếc thuyền đánh cá của vợ chồng anh Q. chị L. được trục vớt phục vụ công tác điều tra

Trước đó, vào khoảng 22h đêm 6/1, một công nhân đi làm ca đêm về qua đoạn đê sông Trà Lý, nghe tiếng kêu cứu vọng lên từ phía mặt sông và phát hiện 2 người đang chới với rồi chìm dần.

Người này liền hô hoán và báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, lực lượng, tiến hành tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 14h30 chiều ngày 7/1, thi thể người chồng và chiếc thuyền sắt làm phương tiện chài lưới đã được tìm thấy.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, cho biết, gia đình anh Q., chị L. thuộc hộ nghèo tại địa phương, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng anh phải hành nghề chài lưới vào ban đêm.

Vào chiều ngày 8/1, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng các ban ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân. Phía chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi các cá nhân, đoàn thể,… ủng hộ gia đình.

Đức Văn