Tìm thấy thi thể người phụ nữ trong vụ chìm đò ở Tuyên Quang

Văn Yên

(Dân trí) - Sau gần 4 ngày xảy ra sự cố chìm đò trên sông Gâm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị mất tích.

Chiều 27/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - cho biết, vào lúc 12h30 cùng ngày, cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ đắm đò tại bến đò Xuân Vân xảy ra tối 23/3.

"Thi thể chị H. (30 tuổi, trú tại xã Xuân Vân) vừa được tìm thấy cách hiện trường bị mất tích trước đó khoảng 2 km. Hiện lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tìm kiếm người con 5 tuổi của chị H.", ông Việt thông tin.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ trong vụ chìm đò ở Tuyên Quang - 1

Lực lượng chức năng tổ chức đi tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích (Ảnh: Hoàng Quang).

Trước đó vào khoảng 21h ngày 23/3, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ tai nạn tại bến đò Xuân Vân khiến chị H. và con nhỏ 5 tuổi mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân.

Theo vị lãnh đạo xã Xuân Vân, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc là do mưa lớn khiến sông dâng cao, chảy xiết... trên sông nhiều rác đã mắc kẹt vào bánh lái đò, khi đò bị trôi đã va vào vật cản dẫn đến tai nạn.

Ngoài 2 nạn nhân mất tích, một số người khác và chủ đò đã may mắn thoát nạn.