Quảng Trị:

Tìm thấy thi thể hai cha con sau 3 ngày mất tích

Đăng Đức

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể hai cha con người địa phương sau nhiều ngày mất liên lạc.

Chiều 23/10, ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đã tìm thấy thi thể hai cha con ông Đ.N.Đ. (45 tuổi, trú tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp), bị mất liên lạc nhiều ngày trước.

Tìm thấy thi thể hai cha con sau 3 ngày mất tích - 1

Các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 2 cha con trên con sông tại địa bàn (Ảnh: CTV).

"Lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể cháu bé lúc 15h20 chiều nay, còn thi thể người cha được phát hiện vào trưa cùng ngày. Khu vực tìm thấy thi thể hai cha con tại đoạn sông thuộc thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, cách vị trí phát hiện chiếc xe máy khoảng 2 km", ông Tuấn nói.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Chấp, khoảng 20h ngày 20/10, ông Đ.N.Đ. cùng con Đ.Đ.L. (7 tuổi) rời nhà bằng xe mô tô BKS 74L1-5253 nhưng không trở về.

Đến sáng ngày 23/10, người dân phát hiện chiếc xe mô tô của ông Đ. dưới sông Bắc Phú (đoạn dưới chân cầu Nhà thờ, thôn Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp), cách nhà nạn nhân hơn 1 km.

Tìm thấy thi thể hai cha con sau 3 ngày mất tích - 2

Vị trí phát hiện thi thể cách nơi phát hiện xe máy khoảng 2 km (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Vĩnh Chấp đã huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm. Công an huyện Vĩnh Linh cũng điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm dọc theo dòng sông ở địa bàn thôn Bắc Phú.

Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai khám nghiệm tử thi nạn nhân, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Tuấn cho hay, gia đình ông Đ. có hoàn cảnh khó khăn. Cháu bé mất tích cùng cha mới học lớp 2. Chính quyền địa phương đã kêu gọi các cá nhân hảo tâm để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Những ngày gần đây, ở địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh có mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối trên địa dâng cao.