1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi cùng gia đình

(Dân trí) - Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm cứu nạn, sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Giàng A Mang, bị lũ cuốn trôi cùng cả gia đình tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Sáng ngày 25/5, ông Ngân Văn Khương, Phó chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết, hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể cháu Giàng A Mang (sinh năm 2011), con trai của vợ chồng anh Giàng A Sùng.

Khu vực xảy ra trận lũ ống, lũ quét.
Khu vực xảy ra trận lũ ống, lũ quét.

Thi thể của cháu Giàng A Mang được phát hiện vào lúc 8 giờ sáng nay, cách chòi trú mưa khoảng 100m, dưới lớp bùn đất.

Trước đó, vào chiều ngày 24/5, một trận lũ đã quét qua và cuốn trôi cả gia đình anh Giàng A Sùng (sinh năm 1988) và vợ là chị Vàng Thị Sông (sinh năm 1990), cùng hai con là cháu Giàng Thị Xay (sinh năm 2009) và cháu Giàng A Mang.

Hai vợ chồng anh Sùng là người dân tộc Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào bản suối Loóng sinh sống. Vào thời điểm nói trên, khi cơn mưa xảy ra, gia đình anh vào chòi trú mưa, bất ngờ trận lũ quét xuất hiện đã cuốn trôi cả gia đình anh.

Thi thể cháu Giàng A Mang mới được tìm thấy.
Thi thể cháu Giàng A Mang mới được tìm thấy.

Hiện tại mới chỉ phát hiện được thi thể của chị Vàng Thị Sông và cháu Giàng A Mang được xác định là đã tử vong. Còn anh Sùng và cháu Xay chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu thì cả hai nạn nhân còn lại có thể đã tử vong.

Gia đình anh Sùng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ bước đầu gia đình nạn nhân để lo công tác ma chay. Hiện chính quyền cũng như các ngành chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại và hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn.

Duy Tuyên