Nghệ An:

Tìm thấy chiếc xe bị lũ cuốn với 4 thi thể bên trong

(Dân trí) - Đầu giờ trưa nay 22/9, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng, sau khi phát hiện chiếc xe với 4 thi thể vào đầu giờ sáng.

10h30 phút: Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục giăng lưới ở các cửa sông và rà soát trên Khe Ang để tìm nạn nhân mất tích còn lại.

Ông Trần Văn Ngọ khóc ngất bên người thân

Ông Trần Văn Ngọ khóc ngất bên người thân
Người nhà các nạn nhân gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ
Người nhà các nạn nhân gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ

10h: Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trong xe ô tô có thi thể 4 nạn nhân bao gồm 3 phụ nữ và 1 bé gái. Riêng bé trai không thấy trong ô tô.

Sau khi người nhà nhận dạng, danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (44 tuổi, thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh); Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Họp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (11 tuổi). Hiện tại cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) vẫn đang còn mất tích.

Đại tá Phượng cho biết thêm, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục tìm kiếm cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) đang mất tích.

 
Hàng trăm người đứng theo dõi vụ việc

Hàng trăm người đứng theo dõi vụ việc
Cơ quan chức năng và người nhà tiến hành khâm liệm các nạn nhân
Cơ quan chức năng và người nhà tiến hành khâm liệm các nạn nhân

9h30 phút: Không khí tang thương bao trùm cả Khe Ang. Người nhà các nạn nhân gào khóc trong sự đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy thi thể của người thân được trục vớt lên sau mấy ngày mất tích trong nước lũ. Ông Lê Văn Ngọ - khóc ngất bên người thân khi nhìn thấy thi thể của vợ, con, cháu và bà thông gia.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chánh Văn phòng Bộ Công an ông cũng có mặt để chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu bé còn lại. Công tác cứu hộ đang được cơ quan chức năng thực hiện khẩn trương.

Ông Lê Xuân Đại - PCT UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi động viên các gia đình gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tổ chức tìm kiếm dọc khe Ang và dọc sông Hiếu.
Ông Lê Xuân Đại (bên phải) thăm hỏi các gia đình nạn nhân

Ông Lê Xuân Đại (bên phải) thăm hỏi các gia đình nạn nhân
Ông Lê Xuân Đại (bên phải) thăm hỏi các gia đình nạn nhân
Chánh văn phòng Bộ Công an cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ trôi xe
 
-----
 
Theo thông tin từ PV Dân trí có mặt tại hiện trường, vào khoảng 6h10 phút sáng nay (22/9), lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện chiếc xe bị nước cuốn trôi làm 5 người mất tích tại tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Vị trí tìm thấy chiếc xe cách nơi gặp nạn khoảng chừng hơn 500 mét. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường và tiến hành trục vớt chiếc xe. 

Từ sáng sớm, hằng trăm người người dân đã đổ đến tràn Khe Ang để theo dõi lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe. 

Lúc 7h10 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường chiếc xe gặp nạn. Nhiều cửa kính chiếc xe bị vỡ, trong xe phát hiện có 3 người lớn, 1 trẻ nhỏ bị nạn.

Đại úy Nguyễn Đình Lê - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: "Vị trí chiếc xe nằm ở bờ bên phải của mép khe, cửa kính phía trước bị vỡ nhiều. Xe được phát hiện sau khi mực nước rút từ đêm qua. Hiện chúng tôi đang tiến hành trục vớt chiếc xe..."

Hàng trăm người dân đứng kín đường theo dõi cơ quan chức năng tìm chiếc xe gặp nạn dưới Khe Ang
Hàng trăm người dân đứng kín đường theo dõi cơ quan chức năng tìm chiếc xe gặp nạn dưới Khe Ang
Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường 
Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường 
Chiếc xe gặp nạn nằm cách vị trí tràn khoảng 500 mét
Chiếc xe gặp nạn nằm cách vị trí tràn khoảng 500 mét

* Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa