1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tìm thấy cây bồ đề cổ thụ tại chợ 19-12 bị “bứng” mất

(Dân trí) - Cây bồ đề được phát hiện vào rạng sáng nay, 4/11, tại một bãi đất trống cuối ngõ 310 Nghi Tàm (phường Tứ Liên, Tây Hồ). Một số đối tượng tự xưng là công an đã chở cây đến đây vào ban đêm, “nhờ” một chủ vườn chăm sóc.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh, chủ trang trại cuối ngõ, cho biết: “Khoảng 23h đêm qua, 3/11, có một người gọi cho tôi, tự xưng tên là Dũng, công an thành phố. Anh ta nói là công an thành phố đã tìm được cây bồ đề bị mất cắp ở chợ 19-12 và bảo tôi cho gửi nhờ, chăm sóc đến khi nào sống sẽ mang đi. Cần đào hố lớn để chờ sẵn, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, ô tô sẽ chở cây đến”.
 
Tìm thấy cây bồ đề cổ thụ tại chợ 19-12 bị “bứng” mất - 1
Cây bồ đề mới được tìm thấy

Khoảng 1h30 sáng, một chiếc xe cẩu loại 5 tấn chở cây đến, đi phía sau là một chiếc xe taxi. Theo anh Quỳnh, có khoảng gần 10 người đi cùng “áp tải” cây bồ đề. Sau khi đưa cây từ trên xe xuống, những người này đều bỏ đi hết. 3h sáng, công an phường Tứ Liên phát hiện và đã đến hiện trường làm việc.

Do cây quá lớn nên anh Quỳnh không thể giâm xuống hố đã đào sẵn nên cả đêm phải liên tục tưới nước, đảm bảo độ ẩm cho cây.

Anh Trần Đình Dũng, bảo vệ Công ty môi trường sinh thái (ngõ 310 Nghi Tàm), người chứng kiến sự việc đêm qua, tỏ ra khá bức xúc cho biết, qua đọc báo, anh biết được đây chính là cây bồ đề đã bị bứng đi từ chợ 19-12. “Khi xe cẩu chở cây đến, họ không thể cẩu cây xuống được mà chỉ nhấc gốc cây ra khỏi xe rồi vần cây xuống đất, khiến cây dập nát rất nhiều.”
 
Tìm thấy cây bồ đề cổ thụ tại chợ 19-12 bị “bứng” mất - 2
Rễ cây te tua vì bị chặt

Có mặt tại hiện trường vụ việc sáng nay, một cán bộ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội xác nhận, cây được bỏ lại cuối ngõ 310 Nghi Tàm chính là cây bồ đề cổ thụ tại chợ 19-12 bị bứng đi đêm 31/10.

Theo quan sát của chúng tôi, cây bồ đề này đã bị cưa cụt ngọn, chặt hết phần rễ chính và rễ nang hút nước. Xung quanh thân dập nát, phần rễ te tua. Là một người chăm cây lâu năm, anh Quỳnh nhận định, cần phải trồng cây xuống đất ngay lập tức thì mới có thể cứu cây được.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khẩn trương làm rõ vụ việc

Tiến Nguyên