Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu

(Dân trí) - Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Tấn Cường, tại cầu cảng Sông Hàn (Đà Nẵng), lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn. Cả hai cháu được các tàu cứu nạn trên sông Hàn tìm thấy gần như cùng lúc...

18h, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, có thể thấy chính quyền thành phố, các lực lượng chức năng liên quan, và đặc biệt là người dân Đà Nẵng đã nỗ lực hết sức mình trong gần 24 giờ qua để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền thành phố hỗ trợ tạo mọi điều kiện để gia đình các nạn nhân tử vong về quê an táng; cũng như hỗ trợ phương tiện, chỗ ở, điều trị tại bệnh viện cho tất cả các nạn nhân gặp nạn trên tàu.

Số người trên tàu gặp nạn đến thời điểm hiện tại xác định là 56 người, thông qua rà soát tất cả các nguồn tin, bao gồm cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời báo chí sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn

17h40, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi 2 cháu Phượng và Hoàng. Bên ngoài, bố mẹ các bé và những người thân vẫn khóc thương thảm thiết.

17h30, tại cầu cảng sông Hàn, các tàu tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu đã trở về. Công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc trong nỗi niềm thương xót của tất cả những người tham gia.

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 1

Gia đình nạn nhân Phạm Tấn Cường vừa cho xe đến bệnh viện xin đưa thân nhân về quê (Bình Định) để lo hậu sự.

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 2

17h18', người nhà các nạn nhân đều đã tập trung về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chờ làm thủ tục giao nhận thân nhân.

Khi thấy bố mình tới, anh Trịnh Tiến Dương (cha của 2 cháu bé Trịnh Thị Phượng, Trịnh Huy Hoàng) ôm chầm lấy bố, kêu khóc: "Bố ơi, con đã mất con của con rồi". Những người chứng kiến chỉ biết gạt nước mắt xót thương.

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 3


Các thân nhân khóc ngất trong nỗi đau tột cùng.

Các thân nhân khóc ngất trong nỗi đau tột cùng.

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 5

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 6

17h, thi thể hai cháu bé cũng được đưa về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tìm thấy cả 3 người mất tích, kết thúc công tác cứu nạn vụ lật tàu - 7


Thi thể một cháu bé đang được đưa vào bờ.

Thi thể một cháu bé đang được đưa vào bờ.

16h40', tin từ Sở Chỉ huy thống nhất tìm kiếm cứu nạn tại cầu cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) cho biết, các đơn vị vừa tìm thấy thi thể của 2 cháu bé mất tích trong vụ lật tàu trên sông Hàn.

Cả hai cháu được các tàu cứu nạn trên sông Hàn tìm thấy gần như cùng lúc, cách nhau 5 phút từ 16h30 đến 16h35. Trong đó, bé gái Trịnh Thị Phượng được tìm thấy trong khoảng cách 100m từ khu vực tàu gặp nạn về tới hạ nguồn; cháu trai Trịnh Huy Hoàng được tìm thấy cách đó 30mét.


Thi thể nạn nhân Phạm Tấn Cường, 46 tuổi được tìm thấy đầu tiên, trên khu vực biển Thanh Khê (ảnh: VOV).

Thi thể nạn nhân Phạm Tấn Cường, 46 tuổi được tìm thấy đầu tiên, trên khu vực biển Thanh Khê (ảnh: VOV).

16h, Đại tá Lê Văn Phúc – Chỉ huy trưởng lực lượng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, thi thể nam thanh niên trôi dạt trên khu vực biển Thanh Khê đã được xác định là nạn nhân Phạm Tấn Cường trong vụ lật tàu trên sông Hàn tối qua.

Đại tá Phúc cho biết, trong buổi trưa, chiều nay, Đà Nẵng đã huy động tất cả các lực lượng cứu hộ, bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực cầu Thuận Phước để tìm kiếm. 15h30, lực lượng phát hiện một thi thể trôi dạt, vớt lên và đã xác định đây đúng là một nạn nhân trong vụ lật tàu Thảo Vân 2.

Nạn nhân tên Phạm Tấn Cường (SN 1970, quê Bình Định). Đại tá Phúc khẳng định, thi thể đã được thân nhân nạn nhân xác nhận. Hiện tại, thi thể nạn nhân Cường đã được đưa lên xe cứu thương, đưa về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để lưu giữ, tiến hành các thủ tục cần thiết.

Qua dấu hiệu thi thể nạn nhân Cường đã trôi xa khỏi khu vực lật tàu cũng như xem xét lượng nước đổ về sông Hàn lớn, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường thêm 150 người, tổ chức phương tiện dọc theo bờ biển đến tận đèo Hải Vân, duy trì thường trực đến đêm nay để tìm 2 nạn nhân còn lại.

15h30’, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang có thông tin tìm thấy một thi thể nam tại khu vực biển Thanh Khê (Đà Nẵng). Cơ quan chức năng xác minh có phải nam nạn nhân gặp nạn trên tàu lật trên sông Hàn tối 4/6 hay không.

Ông Thơ cũng cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, hàng trăm thợ lặn đã lùng sục khắp các vùng sông và cửa biển đã vây lưới khoanh vùng nhưng chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở du khách trên sông Hàn.

Hiện đang có thông tin tìm thấy một thi thể nam tại khu vực biển Thanh Khê (Đà Nẵng), đang đưa vào bãi Xuân Thiều, xác minh có phải nam nạn nhân gặp nạn trên tàu lật trên sông Hàn tối 4/6 hay không. Theo các thợ lặn nhân định là các nạn nhân đã trôi ra khỏi phạm vi vây lưới tìm kiếm cứu nạn, phải mở rộng phạm vi tìm kiếm cứu nạn.

Đang có thông tin phát hiện một thi thể chờ xác minh có phải nam nạn nhân là anh Phạm Tấn Cường gặp nạn khi đi tàu du lịch trên sông Hàn
Đang có thông tin phát hiện một thi thể chờ xác minh có phải nam nạn nhân là anh Phạm Tấn Cường gặp nạn khi đi tàu du lịch trên sông Hàn

Đà Nẵng thống nhất đề xuất của đội thợ lặn, giảm một nửa số thợ lặn sau một ngày đêm quần thảo tìm kiếm cứu nạn, còn một nửa sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong suốt đêm nay trong trường hợp vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ suốt đêm qua đến nay vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân mất tích; khả năng sống còn của các nạn nhân rất mong manh.

PV Dân trí đang tiếp cận khu vực tìm thấy thi thể nam trên khu vực biển Thanh Khê để tiếp tục xác nhận đưa tin xác minh có phải nam nạn nhân là anh Phạm Tấn Cường (ở Bình Định) gặp nạn trên tàu lật trên sông Hàn tối 4/6 hay không.

K.Hiền - K.Hồng