1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước

Tìm thấy ba thi thể nữ sinh bị đuối nước

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể cả ba nữ sinh bị đuối nước ở Bình Phước đã được tìm thấy.

Khoảng 15h ngày 17/3, người dân thấy ba học sinh đang chơi ở  khu vực sông ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Sau hơn 1 giờ, người dân quay lại khu vực trên chỉ phát hiện 2 xe máy cùng 2 nón bảo hiểm và 3 áo khoác nhưng không thấy người nên trình báo công an.

Tìm thấy ba thi thể nữ sinh bị đuối nước - 1

Thi thể thứ ba được tìm thấy dưới chân cầu Sông Bé (Ảnh: Bù Đốp 24H).

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Đốp cùng các lực lượng tại địa phương đã cùng phối hợp tìm kiếm các nữ sinh. Khoảng 1h ngày 18/3, lực lượng đã tìm được thi thể của T.T.Y.N. (15 tuổi) và T.T.M.D. (15 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp).

Đến gần 14h chiều 18/3, thi thể N.P.H.T. (16 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) mới được tìm thấy tại chân cầu Sông Bé.

Được biết, chiều 17/3 cả ba thiếu nữ có rủ nhau đến khu vực lòng sông phía cửa xả nước Nhà máy thủy điện Cần Đơn để chơi. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều không thấy các con trở về nên gia đình các nạn nhân đổ xô đi tìm nhưng không có kết quả.

Theo báo cáo của Nhà máy thủy điện Cần Đơn, hơn 16h ngày 17/3, nhận được lệnh cho phép vận hành tổ máy số 1 (H1) để phát điện lên hệ thống điện Quốc gia (của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia - phát lệnh trên hệ thống DIM), trưởng ca thực hiện các bước khởi động tổ máy số 1.

Công tác khởi động tổ máy hoàn thành lúc 16h06. Lưu lượng nước về hạ du tăng thêm 134m3/s, tổng nước về hạ du 268m3/s.

Lúc 21h56, nhận được nguồn thông tin từ chính quyền địa phương thông báo có người bị đuối nước cách cửa ra nhà máy khoảng 1-1,5km, quản đốc phân xưởng vận hành yêu cầu trưởng ca vận hành dừng máy phát điện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đồng thời báo cáo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về việc dừng máy phát điện theo yêu cầu của địa phương.