Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm

Tiến Thành Đăng Đức

(Dân trí) - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 14 người trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn khi núi lở vùi lấp khu ở của đơn vị (tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) lúc rạng sáng nay, 18/10.

17h05, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 14 trong vụ sạt lở đất lúc 16h45.

Trong 22 người gặp nạn, có 19 người thuộc phòng tham mưu, 3 người phòng hậu cần. Trong đó, 3 người phòng hậu cần ở 2 phòng riêng. Khi tìm thấy 2 cán bộ này, lực lượng cứu hộ ghi nhận, trong phòng không có bùn đất. Phán đoán nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân thiệt mạng là do tường nhà sập. 

Trời đang sập tối nhanh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Phương án tìm kiếm ban đêm cũng đã được tính đến. Được biết, ngành chức năng đã giao cho cơ quan điện lực dẫn điện đến hiện trường để thắp sáng nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm ban đêm.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi công tác tìm kiếm 22 người mất tích

15h15, lực lượng chức năng thông báo, đã tìm thấy thi thể thứ 12 trong nhóm cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn khi núi lở vùi lấp khu nhà ăn, khu ở của đơn vị. 

Như vậy, trong số 22 cán bộ, chiến sỹ, hiện còn 10 người mất tích. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu hộ nhưng tại hiện trường đang có mưa rất lớn, cản trở nhiều  các hoạt động.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 1

Khu nhà ở ở Đoàn 337 chỉ còn nhô lên chút mái tôn giữa đống bùn đất

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 2

Khu nhà ăn của Đoàn 337 chỉ còn đống đổ nát sau trận lở núi.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 3

Lần luợt các nạn nhân được đưa ra từ hiện trường, không ai sống sót.

Tại Sở chỉ huy tiền phương, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động cứu hộ. Ông cho lập 2 tổ quan sát theo dõi sạt lở để chủ động ứng phó. Các lực lượng thay ca để tìm kiếm các cán bộ, chiến sỹ mất tích sớm nhất có thể.

14h56, đã tìm thấy 11 người trong đống đổ nát dưới chân núi tại Đoàn 337.

Lực lượng cứu hộ huy động tối đa phương tiện hỗ trợ. Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị điều 6 chó nghiệp vụ vào tham gia tìm kiếm người mất tích.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 4
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 5
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 6
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 7
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 8
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 9
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 10

Các phương án cứu hộ được triển khai tại hiện trường, trong đó, các lực lượng huy động tối đa máy móc thiết bị, sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích.

14h50, cập nhật mới nhất của PV Dân trí từ hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 trong số 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp.

Lúc 14h30, các lực lượng vẫn đang khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị lở đất vùi lấp tại hiện trường vụ sạt lở.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 11
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương đã có mặt tại hiện trường.

Cũng trong chiều nay (18/10), đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi đoàn công tác đến hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đã chỉ đạo phải tập trung mọi lực lượng tìm kiếm để sớm đưa các cán bộ, chiến sĩ ra ngoài một cách sớm nhất. Trong khi đó, các phương tiện cũng đang được ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai nhằm sớm thông tuyến các điểm sạt lở.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 12
Đã tìm thấy 10 trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt lở vùi lấp tại Đoàn 337.

Hiện các ngành, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Quân khu IV đang được huy động vào hiện trường phối hợp tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường cứu hộ tại khu vực Đoàn 337 bị lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ.

Đến 13h, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng xác nhận, thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm được tổng cộng 8 thi thể tại hiện trường vụ lở núi vùi lấp khu doanh trại Đoàn 337.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 13
Lực lượng cứu hộ đưa những nạn nhân tìm thấy được ra khỏi đống đổ nát.

Đến 11h45, một nguồn tin xác nhận tìm thấy thêm 1 thi thể nữa.

10h30 sáng nay, 18/10, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị đang có mặt ở hiện trường cho biết, trong 27 người gặp nạn có 5 người thoát nạn, 3 người tìm thấy đã chết, 19 người đang mất tích.

Địa điểm bị đất đá vùi lấp là Khu nhà tham mưu của Đoàn 337.

Thi thể 3 cán bộ chiến sỹ Đoàn 337 vừa được tìm thấy là Lê Quốc Cường, Lê Hải Đức và Lê Văn Quế.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 14
Hiện trường nơi khu nhà tham mưu của Đoàn 337 bị núi lở vùi lấp.
Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 15

Theo thông tin mới nhất đã tìm thấy thi thể 3 trong số 22 người mất tích.

Huy động 500 cán bộ, chiến sĩ, tất cả phương tiện cứu hộ

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn đang triển khai khẩn trương tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất vùi lấp quá lớn; việc tìm kiếm nạn nhân đang chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ vì tuyến đường vào xã Hướng Phùng vẫn chưa lưu thông được, các lực lượng ứng cứu bên ngoài vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Đến nay, Quảng Trị đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng tất các phương tiện máy móc tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, tại Km 222+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường từ thị trấn Khe Sanh đi vào xã Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Khu vực này cách hiện trường khoảng 3 km, việc tiếp cận gặp khó khăn vì có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng.

Ban chỉ huy tiền phương đang tính đến trường hợp việc khắc phục giao thông gặp khó khăn, mất nhiều thời gian thì sử dụng tuyến đường thủy để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 18/10, Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đóng quân tại km 17 xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá bị sạt lở núi. 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Hiện các ngành, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Quân khu IV đang được huy động vào hiện trường phối hợp tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tìm thấy 14 thi thể trong 22 chiến sĩ gặp nạn, Quảng Trị cứu hộ xuyên đêm - 16

Hiện nay mưa lớn, núi tiếp tụt sụt lở, công việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm.

Đến 10h sáng, các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn tại hiện trường. Theo thông tin từ hiện trường, hiện nay mưa lớn, núi tiếp tụt sụt lở, công việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337, đóng quân tại km 17, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi.

  1. Trung úy chuyên nghiệp Lê Hương Trà (SN 1984), lái xe, Đoàn 337.
  2. Trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Toản (SN 1983), lái xe, Đoàn 337.
  3. Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thu (SN 1984), lái xe, Đoàn 337.
  4. Thượng úy chuyên nghiệp Lê Đức Thiện (SN 1980), Quản lý, Đoàn 337.
  5. Trung úy chuyên nghiệp Trần Quốc Dũng (SN 1984), Nuôi quân, Đoàn 337.
  6. Trung úy chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983), Nhân viên xăng dầu, Đoàn 337.
  7. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Cao Cường (SN 1977),
  8. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978), Nhân viên văn thư, Đoàn 337.
  9. Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Đình Toàn (SN 1970), Lái xe, Đoàn 337.
  10. Trung úy chuyên nghiệp Ngô Bá Văn (SN 1984), Nuôi quân, Đoàn 337.
  11. Thượng tá Lê Văn Quế (SN1971), Chủ nhiệm hậu cần, Đoàn 337.
  12. Trung úy Lê Hải Đức (SN 1989),
  13. Trung tá Phùng Thanh Tùng (SN 1979),
  14. Thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết (SN 1977),
  15. Binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997), Chiến sĩ, Đoàn 337.
  16. Binh nhất Lê Tuấn Anh (SN 2000), Chiến sĩ, Đoàn 337.
  17. Binh nhất Nguyễn Anh Duy, Chiến sĩ, Đoàn 337.
  18. Binh nhất Phạm Văn Thái (SN 2000), Chiến sĩ, Đoàn 337.
  19. Binh nhất Hồ Văn Nguyên (SN 1998), Chiến sĩ, Đoàn 337.
  20. Binh nhất Lê Sỹ Siêu, Chiến sĩ, Đoàn 337.
  21. Binh nhất Lê Thế Lĩnh, Chiến sĩ, Đoàn 337.
  22. Binh nhất Nguyễn Quang Sơn, Chiến sĩ, Đoàn 337