1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tìm ra nguyên nhân vụ tàu nước ngoài đâm nhau trên biển

(Dân trí) - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân vụ đâm tàu có thể là do tàu Eleni cập sát phao số 2 nên chân vịt bánh lái bị dây xích sắt từ phao này quấn vào khiến tàu bị mất lái rồi đâm vào tàu Heung – A Dragon.

Ngày 11/11, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cấp phép cho đơn vị cứu hộ tổ chức thợ lặn khảo sát bánh lái của tàu Eleni, tiến hành cắt dây xích quấn vào chân vịt bánh lái. Đồng thời, khảo sát tàu Heung – A Dragon để chuẩn bị cho công tác trục vớt.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, trục vớt các container mất tích của tàu Heung – A Dragon tiếp tục được tăng cường về phương tiện, nhân lực  nhằm giải quyết nhanh chóng vụ tai nạn đâm tàu nghiêm trọng này.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, đến ngày 11/11, đã trục vớt được 10 container lên xà lan, 20 container đã tìm thấy nhưng chưa tiến hành trục vớt được.

Tàu Eleni đang bị tạm giữ và neo đậu tại Bãi Trước để phục vụ công tác điều tra (ảnh: báo BR - VT)

Tàu Eleni đang bị tạm giữ và neo đậu tại Bãi Trước để phục vụ công tác điều tra (ảnh: báo BR - VT)

Trước đó 2 ngày, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên tàu Heung - A Dragon khi đang neo đậu tại một bãi cạn. Các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy sau hàng chục giờ bơm nước liên tục. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định một cách rõ nhất. Theo thuyền trưởng của tàu Heung - A Dragon thì container chứa nhiều hàng bách hóa dễ cháy và hàng trăm tấn dầu. Một số container bốc cháy được cho là chứa hóa chất nhưng chưa xác định cụ thể. Nguyên nhân gây ra những cột khói màu trắng, vàng trên tàu bị nghi ngờ là do phản ứng hóa học của những hóa chất trong container.

Riêng tàu Eleni vẫn đang bị tạm giữ và neo đậu ở Bãi Trước, biển Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Hiện công tác tìm kiếm, trục vớt hàng chục container còn lại vẫn đang tiếp tục.

Công Quang – Quốc Anh