1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Tìm được cây “trăm triệu” khi đi làm rẫy

(Dân trí) - Mới đây, trong lúc đi làm rẫy, 2 nông dân ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã phát hiện 1 cây dó (cây trầm) quý, nặng chừng 10 kg, liền chặt mang về.

Tìm được cây “trăm triệu” khi đi làm rẫy - 1

Một nông dân vừa tìm được một khúc cây dó còn sót lại, đang cố kiếm trầm

 

Nơi hai nông dân Ma Ngâu và Ma Kiệt phát hiện ra cây dó là bờ suối Ae Vố, dưới chân núi Hòn Mù. Khi được phát hiện, cây dó đã rũ mục. Hai nông dân chặt cây mang về buôn. Vì không biết giá trị thật của cây, hai ông đã bán cho một người ở Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân) với giá 2,7 triệu đồng.

 

Sau đó người này đã bán lại cho một người ở Khánh Hoà với giá 195 triệu đồng. Khi biết cây dó của mình được bán với giá cao ngất ngưởng, hai ông Ma Kiệt, Ma Ngâu mới ngậm ngùi tiếc của.

 

Trưởng buôn Gia Trụ, ông Ma Đen, cho biết: Thời gian gần đây, khi nghe tin có người trúng đậm trầm, nhiều người dân ở  huyện Đồng Xuân và TP Tuy Hoà đã tìm đến buôn Gia Trụ, thuê một số thanh niên dẫn đường vào núi Hòn Mù, tận thu toàn bộ các gốc rễ còn sót lại dưới đất đem vào tỉnh Khánh Hoà bán.

 

Cây dó hay còn gọi là cây dó bầu là loại có khả năng tụ trầm cao, thuộc họ hymeleaceae. Cây dó bầu sống lâu năm, thuộc loại thân gỗ, cao 30-40m, vỏ xám, có xơ. Theo nghiên cứu, gỗ cây dó bầu có khả năng hình thành nên trầm hương, kỳ nam với chất lượng cao nên rất có giá trị.

 

Khánh Hằng