Tìm cách giải cứu tàu chở 3.000 tấn than mắc kẹt 1 tháng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 17/2, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để xử lý chiếc tàu hàng chở gần 3.000 tấn than cám đang mắc kẹt và có dấu hiệu gần chìm ở cửa biển tỉnh này.

Theo đó, vào ngày 16/1/2017, tàu Nam Vỹ số hiệu 39-HP 3632 do ông Nguyễn Văn Hinh (38 tuổi, thuyền trưởng) điều khiển chở 2.950 tấn than cám, đi từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng, khi ngang qua vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đoạn biển Hải Dương, thị xã Hương Trà) thì bị sự cố mắc cạn.

Ngay sau đó, đoàn gồm thuyền trưởng và 8 thuyền viên đã được đội cứu hộ đưa vào bờ an toàn, riêng chiếc tàu do tải trọng quá lớn nên chưa thể cứu hộ.

Hiện tại, sau hơn 1 tháng bị mắc lại gần cửa biển trên, tàu Nam Vỹ đã bị sóng đánh tiến gần sát bờ, chỉ cách bãi cát gần 100 mét.


Tàu chở gần 3.000 tấn than gần chìm tại biển Thừa Thiên Huế

Tàu chở gần 3.000 tấn than gần chìm tại biển Thừa Thiên Huế

Qua quan sát, thân trước tàu đã bị gãy. Mũi tàu đang chúi dần xuống biển. Một số than cám trên tàu bị sóng đánh dạt vào bờ, tạo thành nhiều vệt đen ở đoạn bãi biển Hải Dương – Thuận An.

Những vệt than trên bãi biển Hải Dương - Thuận An
Những vệt than trên bãi biển Hải Dương - Thuận An

Chủ tàu đã liên hệ với đơn vị cứu hộ tàu biển ở Đà Nẵng ra Huế xử lý, nhưng hiện tại do biển động, sóng lớn nên công tác cứu hộ vẫn chưa thể được tiến hành.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp Đồn Biên Phòng cửa khẩu Thuận An (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng chủ tàu phương án cứu hộ, nhằm ngăn chặn tình trạng tràn than cám, tràn dầu ra biển gây ô nhiễm môi trường nếu chiếc tàu này bị chìm xuống biển.

Đại Dương