Hà Nội:

Tiểu thương sốt ruột mong "chạy" hàng khỏi chợ Long Biên

Trần Thanh

(Dân trí) - Trưa 3/8, toàn bộ chợ Long Biên bị phong tỏa. Nhiều tiểu thương không kịp sơ tán hàng hóa, lo lắng hàng sẽ bị hỏng. Nhiều người vẫn còn ở trong chợ, hối hả thu dọn đồ đạc rời đi.

Chợ Long Biên bị phong tỏa, tiểu thương lo lắng vì chưa kịp đưa hàng ra khỏi chợ.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 1

12h ngày 3/8, UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) ra quyết định phong tỏa chợ Long Biên.

14h ngày 3/8, anh Đào Văn Thực (41 tuổi, buôn bán hoa quả trong chợ Long Biên) đang nghỉ ngơi tại nhà, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo: Giờ không lấy được hàng ra khỏi chợ do có F0. Anh Thực hốt hoảng đánh xe ra khu vực chợ, định chuyển nốt số cam sành còn lại lên xe để tránh hư hỏng.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 2

Anh Thực cho biết, mình còn 5-7 tạ cam sành trong chợ nhưng nay không vào được để xử lý số cam này.

"Trong gian hàng còn khoảng 5-7 tạ cam nữa, đêm qua tôi bán thâu đêm, sáng về để ngủ, định chiều ra bán tiếp mà đã nghe tin phong tỏa. Số cam còn lại chỉ để được khoảng 2 ngày, mà ngoài trời nắng như vậy thì sẽ rất nhanh hỏng", anh Thực buồn bã nói.

Tuy sốt ruột hàng hóa, nhưng anh vẫn đồng tình với việc phong tỏa chợ để kiểm soát dịch bệnh của chính quyền.

Cũng trong tình cảnh của anh Thực, anh Nguyễn Trung Kiên (49 tuổi, buôn bán rau củ trong chợ Long Biên) cho biết, sau khi nghe tin, lúc 16h30 chiều nay anh chạy ra chợ để thu gom số rau còn lại nhưng không kịp.

"Tôi buôn bán ở đây được gần 10 năm nay, số rau, củ còn thừa từ đêm qua vào khoảng 10 triệu đồng, hiện đã cho vào kho lạnh. Cả nhà tôi đều làm nghề này, khu chợ bị phong tỏa không rõ khi nào mở cửa lại, ảnh hưởng rất nhiều đến kế sinh nhai của gia đình, vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi", anh Kiên bày tỏ.

Lúc 17h cùng ngày, tại khu vực đường Hồng Hà gần chợ Long Biên, khoảng 6 xe tải chở đầy hàng hóa của các tiểu thương đỗ dọc bên đường. Tại đây người dân và tiểu thương lo lắng chờ được vào bên trong chợ để xử lý nốt số hàng hóa còn tồn trong các gian hàng.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 3

Anh Bính buồn rầu chia sẻ khi bản thân bị mất việc, khó có thể về quê giữa mùa dịch căng thẳng.

Ngồi bên vệ đường, đôi mắt ửng đỏ tỏ ra vẻ lo lắng, anh Nguyễn Văn Bính (làm thuê trong chợ Long Biên) cho hay, anh rất lo vì chợ tạm đóng cửa cũng có nghĩa là anh bị thất nghiệp. Là người từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm thuê, ở nhà còn nuôi bố mẹ già, anh Bính cho hay: "Giờ tôi thất nghiệp không có tiền ăn, mà cũng chẳng thể về nhà được nữa". Mặc dù hoàn cảnh khó khăn là như vậy, nhưng anh vẫn ủng hộ việc phong tỏa của chính quyền.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi có lệnh phong tỏa chợ Long Biên, lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn, các chốt phong tỏa tại đường Hồng Hà, ngăn không cho ai tiếp cận khu vực này. Bên ngoài cổng chính chợ, lực lượng 113 của Công an quận Ba Đình làm nhiệm vụ cảnh báo người dân và tiểu thương không được tụ tập, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Trước đó, chiều 3/8, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, quận đã giao phường Phúc Xá ban hành quyết định phong tỏa chợ Long Biên lúc 12h ngày 3/8, do tại đây có một ca F0 là N.Q.T. (sinh năm 1994, tạm trú tại ngõ 187 Hồng Hà, phường Phúc Xá). Anh T. đến chợ Long Biên giao hàng cho một số tiểu thương tại đây. Anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính vào sáng 3/8.

Hiện nay lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 150 người tại chợ Long Biên.

Quận Ba Đình cũng ra thông báo tìm người đã đến ngõ 187 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá và chợ Long Biên từ ngày 18/7/2021 đến ngày 3/8/2021. Tất cả những ai từng đến 2 địa điểm đã nêu trong khoảng thời gian trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 4

Chiều 3/8, sau khi có lệnh phong tỏa chợ Long Biên, nhiều tiểu thương bên trong chợ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và hàng hóa để rời khỏi đây.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 5

Bên ngoài đường Hồng Hà, nhiều tiểu thương không thể di chuyển vào khu vực chợ nên đã đỗ xe tại khu vực ven đường.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 6

Nhiều người dân hối hả di chuyển khỏi khu vực bị phong tỏa.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 7

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân nhanh chóng thu dọn hàng hóa trong chợ.

Tiểu thương sốt ruột mong chạy hàng khỏi chợ Long Biên - 8

Tiểu thương lo lắng tập trung gần khu vực chợ, họ mong muốn được chuyển số hàng hóa trong chợ ra ngoài.