1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ngày 27/8, một số chợ truyền thống tại TP Đà Nẵng được hoạt động trở lại nhưng giới hạn và giãn cách sạp hàng. Tiểu thương mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ được bán cho đại diện tổ dân phố.

 Tiểu thương mặc đồ bảo hộ, chỉ bán qua tổ dân phố

Sáng 27/8, một số chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng được hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân trong những ngày thành phố tiếp tục thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Tại chợ Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), đầu buổi sáng, các tổ trưởng, Ban điều hành khu dân cư đã đi chợ cho người dân.

Các mặt hàng được bày bán trong phiên chợ gồm thịt, cá và tôm, trong đó thịt heo khá dồi dào. Số lượng tiểu thương được mở bán còn khá ít, trong đó 3 tiểu thương bán thịt, một tiểu thương bán tôm và một tiểu thương bán cá.

Anh Nguyễn Chiến, Tổ trưởng tổ 30 (phường Hòa Minh) cùng một thành viên trong Ban điều hành khu dân cư đang đi mua đồ cho người dân trong tổ cho biết, tổ 30 gồm 140 hộ nên số lượng thực phẩm người dân cần mua rất lớn.

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 1

Tiểu thương ở chợ chỉ bán hàng qua Ban điều hành tổ dân phố chứ không bán trực tiếp cho người dân. 

"Hôm nay chúng tôi đi chợ cho các hộ có đơn hàng ngày hôm qua và các ngày trước đó. Còn đơn hàng ngày hôm nay chúng tôi chưa thể nhận được vì lượng thực phẩm người dân cần mua rất nhiều", anh Chiến nói.

Chị Nguyễn Thị Ngân (tiểu thương bán thịt tại chợ Hòa Mỹ) cho biết, thịt được chị lấy tại lò mổ Đà Sơn, trong đó thịt heo không thiếu, còn thịt bò hơi ít.

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 2

Tại chợ Hòa Mỹ, ngoài mặt hàng thịt còn có tôm, cá

Theo chị Ngân, so với ngày thường, giá các loại thịt hiện nay đều tăng, trong đó thịt heo đùi có giá 150.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 160.000 đồng/kg, thịt bò ngon 300.000 đồng/kg.

Tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ), các tiểu thương bán hàng phần lớn đều mặc đồ bảo hộ. Đại diện ban điều hành các tổ dân phố đến mua hàng cho người dân được yêu cầu đứng cách xa hơn 2 m, người dân mua hàng theo thứ tự. Tại chợ này, có 5 tiểu thương được mở bán các mặt hàng gồm thịt, rau và đồ gia vị.

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 3

Phần lớn tiểu thương mặc đồ bảo hộ để đảm bảo chống dịch.

Ngoài ra, tại chợ Hòa An còn có nguồn hàng của một công ty mở bán do UBND quận Cẩm Lệ kết nối. Các mặt hàng gồm cá, thịt, tôm… Tất cả mặt hàng đều tươi, đảm bảo chất lượng và có giá bình ổn.

Ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ cho biết, sáng nay quận cho mở lại chợ Cẩm Lệ và Hòa An. Toàn bộ ban quản lý chợ, tiểu thương, người lao động làm việc tại chợ đã tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 4

Ngoài thịt và rau, sạp hàng đồ gia vị tại chợ Hòa An cũng được mở bán.

Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 5
Tiểu thương Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ bán cho đại diện tổ dân phố - 6

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra tại chợ Hòa An sáng 27/8.

"Sau ngày đầu triển khai quận sẽ đánh giá tình hình để mở rộng thêm mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày giãn cách này", ông Sinh thông tin.

Tại buổi kiểm tra chợ Hòa An, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao mô hình hoạt động của chợ khi trang bị áo quần bảo hộ, tổ chức giãn cách cho người dân trong quá trình mua hàng.