1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông

(Dân trí) - Sáng nay (29/8), nhiều chiến sĩ Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở quận Thanh Xuân.

Sáng nay (29/8), trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, phụ trách lĩnh vực PCCC cho biết: Sáng nay, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước vào hiện trường vụ cháy để làm mát cấu kiện xây dựng và phục vụ công tác điều tra. 

Cũng theo Thượng tá Thắng, hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngoài khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông bị thiệt hại nặng nề, một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng từ vụ cháy khủng khiếp này nhưng không đáng kể.

Nói về việc triển khai lực lượng chữa cháy, Thượng tá Thắng cho biết: "Chúng tôi đã huy động rất nhiều lực lượng để triển khai công tác chữa cháy, gồm: Cảnh sát PCCC của thành phố, công an quận, quân đội, Trường Đại học PCCC, dân phòng, bảo vệ dân phố và nhân dân... Diện tích cháy trên 6.000 m2. Có thể nói trên địa bàn quận Thanh Xuân thì đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng nay tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã cấm đường không cho phương tiện di chuyển vào tuyến phố Hạ Đình và các ngõ nhỏ gân hiện trường để lực lượng PCCC tiếp tục triển khai phun nước làm mát vào đám cháy, tránh lửa bốc lên trở lại.

Tại một số vị trí của hiện trường vụ cháy, theo quan sát của phóng viên vẫn có khói bốc lên âm ỉ. Toàn bộ mái tôn của khu nhà xưởng bị sức nóng của ngọn lửa "kéo" võng xuống, có chỗ sập hoàn toàn. Những trụ sắt to của nhà xưởng cũng bị sức nóng của ngọn lửa uốn cong.

Nhiều thành phẩm của công ty trên như bóng đèn các loại, máy móc bị hư hỏng hoàn toàn. 

Theo người dân khu vực, may mắn lực lượng PCCC đến kịp thời nên ngọn lửa không lan sang dãy nhà dân bên cạnh (cách nhà xưởng bị cháy khoảng 5m).

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng triển khai.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy trên do phóng viên Dân trí ghi lại vào sáng nay, 29/8:

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 1
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 2
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 3

Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước vào hiện trường vụ cháy để làm mát.

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 4

Các chiến sĩ PCCC tranh thủ nghỉ giải lao sau nhiều giờ chiến đấu với "giặc lửa".

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 5
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 6

Mái tôn nhà xưởng bị sức nóng của ngọn lửa "kéo sập".

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 7

Diện tích nhà xưởng bị cháy trên 6000m2, hiện chưa có thông tin thiệt hại về người từ vụ cháy này.

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 8

Lực lượng PCCC vào tận trong hiện trường vụ cháy để phun nước làm mát.

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 9
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 10
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 11
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 12

Nhiều thành phẩm là bóng đèn các loại và máy móc của nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 13
Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 14

Những trụ sắt có đường kính khá lớn của nhà xưởng cũng bị sức nóng của ngọn lửa "uốn cong".

Tiếp tục phun nước vào vụ cháy kinh hoàng ở Công ty Rạng Đông - 15

Người đàn ông này cho biết: "Tối qua lửa phun ra đến 1/2 con ngõ này, may mắn là được lực lượng PCCC khống chế kịp thời nên không lan sang dãy nhà dân chúng tôi".

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 28/8, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội). Sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC của Hà Nội và quận Thanh Xuân đã đến hiện trường để triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do diện tích cháy lớn, bên trong nhà xưởng có nhiều đồ vật dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Nguyễn Dương