Bạc Liêu:

Tiếp nhận, cách ly 300 người Việt Nam về từ nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 3/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này vừa tiếp nhận thêm người nước ngoài về cách ly tập trung.

Tiếp nhận, cách ly 300 người Việt Nam về từ nước ngoài - 1

Tiếp nhận người Việt Nam về từ nước ngoài tại Bạc Liêu.

Ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận, sáng nay (3/5), 300 người Việt Nam về từ nước ngoài đã được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá sinh viên (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Hầu hết những người nhập cảnh này trở về từ các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, tới sân bay Cần Thơ vào tối ngày 2/5, sau đó Quân khu 9 tổ chức đưa về Bạc Liêu.

Các đơn vị chức năng của Bạc Liêu đã phối hợp công tác chuẩn bị và tiếp nhận, cách ly phòng dịch Covid-19 đúng theo quy định.

Tiếp nhận, cách ly 300 người Việt Nam về từ nước ngoài - 2

Khu ký túc xá sinh viên Bạc Liêu, nơi tiếp nhận cách ly tập trung người Việt Nam về từ nước ngoài.

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng từng tiếp nhận, cách ly hàng trăm người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có 3 trường hợp về từ Anh sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, 3 trường hợp này đã khỏi bệnh.

Huỳnh Hải