Quảng Bình:

Tiếp nhận 68 cá thể động vật hoang dã để thả về tự nhiên

Đặng Tài

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình vừa tiếp nhận 68 cá thể động vật hoang dã để chăm sóc, khi đủ điều kiện sẽ thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 11/9, thông tin từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 68 cá thể động vật hoang dã từ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Các cá thể động vật được bàn giao thuộc 7 loài gồm: 44 cá thể cầy vòi hương, 14 cá thể nhím bờm, 4 cá thể sóc đuôi đỏ, 1 cá thể sóc bụng đỏ, 3 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể mèo rừng và 1 cá thể kỳ đà vân.

Tiếp nhận 68 cá thể động vật hoang dã để thả về tự nhiên - 1

Một cá thể cầy vòi hương vừa được bàn giao để chăm sóc.

Trong đó có 4 loài thuộc nhóm IB và IIB theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hiện, các cá thể động vật hoang dã này đang được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, cứu hộ, khi đủ điều kiện sẽ thả về môi trường tự nhiên.