TPHCM:

Tiếp nhận 3 “cháu bé trốn chạy” về Trung tâm bảo trợ cô nhi Biên Hòa

(Dân trí) - Sở LĐTB-XH Đồng Nai cho biết, hôm nay 16/11, Sở sẽ đến Sở LĐTB-XH TPHCM để tiếp nhận 3/4 cháu bé vừa trốn khỏi nhà mở Đồng Nai về Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hoà.

Trước đó, ngày 15/11, Sở LĐTB-XH TPHCM đã có văn bản đề nghị Đồng Nai tiếp nhận lại các cháu bé. Ngay sau đó, Sở LĐTB-XH Đồng Nai đã có cuộc họp với Tỉnh đoàn Đồng Nai và thống nhất về việc sẽ tiếp nhận 3/4 trẻ em bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai.
 
Tiếp nhận 3 “cháu bé trốn chạy” về Trung tâm bảo trợ cô nhi Biên Hòa - 1
Các cháu vô tư chơi đùa khi được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ em TPHCM

Theo Sở LĐTB-XH Đồng Nai, trước mắt, Sở sẽ tiếp nhận 3 cháu: Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi), Diệp Hiếu Trung (4 tuổi), Lê Gia Huy (5 tuổi). Riêng cháu Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi) được xác định là từng được nuôi dưỡng ở mái ấm Q.8, TPHCM nhưng bỏ trốn. Cháu được nhà mở tại Đồng Nai tiếp nhận chăm sóc. Vì vậy, việc đưa cháu trở lại Trung tâm Bảo trợ cô nhi Biên Hòa còn tùy thuộc vào nguyện vọng của cháu có muốn về lại Đồng Nai hay không.

Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai - cho biết, Sở đã có kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn công tác để thanh kiểm tra lại chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Nhà mở trong suốt thời gian qua để có hướng điều hành hoạt động phù hợp.

Cũng theo bà Phượng, trước hết, phải lo chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho các cháú trong lúc chờ cơ quan điều tra kết luận vụ việc các cháu bị ai hành hạ.

Công Quang