1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thuyền đua "Ha Long Bay, Viet Nam" có tốc độ vượt đại dương nhanh nhất

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Đã có 3 đội đua xuất sắc giành giải cuộc đua số 7 trong giải đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race. Đội Quảng Ninh với tên gọi "Ha Long Bay, Viet Nam" là đội có tốc độ vượt đại dương nhanh nhất.

Tối 28/2, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 tổ chức lễ trao giải cuộc đua số 7 với tên gọi "Khám phá bất tận Vịnh Hạ Long". Đây là chặng thứ 5 trong tổng số 8 chặng đua của Clipper Race.

Tỉnh Quảng Ninh vinh dự là một trong những cảng đến trong hành trình cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024.

Thuyền đua Ha Long Bay, Viet Nam có tốc độ vượt đại dương nhanh nhất - 1

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Tổ chức Clipper Race và thuyền trưởng các đội đua (Ảnh: Trúc Linh).

Cuộc đua thuyền buồm Clipper Race được bắt đầu vào tháng 10/1996 tại thành phố Plymouth (Vương quốc Anh). Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 thành phố trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua.

Mùa giải 2023-2024, cuộc đua được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương. Tham gia mùa giải có 11 thuyền đua đến Vịnh Hạ Long, trong đó có thuyền đua đội Quảng Ninh với tên gọi: "Ha Long Bay, Viet Nam".

Cuộc đua số 7 thuộc chặng thứ 5 mang tên "Thử thách châu Á - Thái Bình Dương" có điểm xuất phát tại cảng Coral Sea (bang Queensland, Australia) và điểm đích là Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

11 đội đua tham gia đã trải qua hải trình kéo dài 25 ngày trên quãng đường biển dài 4.515 hải lý.

Thuyền đua Ha Long Bay, Viet Nam có tốc độ vượt đại dương nhanh nhất - 2

Đua đội Quảng Ninh với tên gọi: "Hạ Long Bay, Viet Nam" (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đến hết ngày 19/2, toàn bộ 11 đội đua tham gia cuộc đua đã hoàn thành cuộc đua số 7, chặng 5 (sớm 2 ngày so với thời gian dự kiến).

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức Clipper Race đã vinh danh 3 đội đua xuất sắc nhất cuộc đua số 7 trong khuôn khổ giải đua Clipper Race mùa giải 2023-2024. Trong đó, đội giành vị trí thứ nhất là Đội QINGDAO; đội đứng thứ 2 là Đội ZHUHAI; đội đứng thứ 3 là Đội UNICEF.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải Ocean Sprint (Đội đua có tốc độc vượt đại dương nhanh nhất) cho thuyền đua đội Quảng Ninh với tên gọi "Ha Long Bay, Viet Nam" do thuyền trưởng người Anh - Josh Stickland dẫn dắt.

Đội đua "Hạ Long Bay, Việt Nam" về đích ở vị trí thứ 5 vào lúc 10h30 ngày 19/2 và đang tạm đứng thứ 6 trong bảng tổng soát giải đua.

Thuyền đua Ha Long Bay, Viet Nam có tốc độ vượt đại dương nhanh nhất - 3

Ban Tổ chức trao giải Ocean Sprint (Đội đua có tốc độc vượt đại dương nhanh nhất) cho thuyền đua đội Quảng Ninh với tên gọi "Ha Long Bay, Viet Nam" (Ảnh: Trúc Linh).

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức tiệc chiêu đãi và trao quà lưu niệm đến đại diện Ban Tổ chức Clipper Race và đại diện các đội đua.