1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy triều đỏ khiến nước biển ở Hà Tĩnh đổi màu

Dương Nguyên

(Dân trí) - Các thông số quan trắc chất lượng nước tại khu vực biển chuyển màu đỏ ở Hà Tĩnh đều nằm trong ngưỡng cho phép. Cơ quan chức năng kết luận hiện tượng này do thủy triều đỏ.

Sáng 27/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh có văn bản báo cáo nhanh kết quả kiểm tra hiện tượng nước biển xuất hiện vết màu vàng nâu đỏ tại khu vực biển xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 25/3, cơ quan này đã chủ trì phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND thị trấn Thiên Cầm tổ chức kiểm tra, khảo sát và lấy mẫu để đánh giá chất lượng nước biển tại khu vực nêu trên.

Thủy triều đỏ khiến nước biển ở Hà Tĩnh đổi màu - 1

Cơ quan chức năng kết luận hiện tượng nước biển chuyển màu do thủy triều đỏ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép.

Việc này được đánh giá theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước, mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đối chiếu kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước biển ven bờ khu vực nêu trên theo chương trình quan trắc mạng lưới của tỉnh trong thời gian qua (cùng kỳ 3 tháng đầu năm của các năm 2022-2024). Các thông số chất lượng nước biển hầu hết đều ở ngưỡng thấp, không có gì bất thường.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng nước biển có màu nâu đỏ vừa qua cũng từng xuất hiện vào khoảng thời gian này các năm trước.

Thủy triều đỏ khiến nước biển ở Hà Tĩnh đổi màu - 2

Hiện tượng này xuất hiện 3-7 ngày rồi tự biến mất do tảo lụi tàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng biển nhất là khu vực eo biển, gần cửa sông, cảng biển.

"Theo các tài liệu khoa học, đây là hiện tượng tảo nở hoa, còn gọi là thủy triều đỏ do bùng phát tảo Noctiluca scintillans ở mật độ cao. Hiện tượng này thường xuất hiện trong khoảng 3-7 ngày sau đợt rét và tự biến mất do tảo tự lụi tàn", theo nội dung báo cáo.

Trước đó, ngày 23-25/3, dọc bờ biển kéo dài gần 3km, đoạn qua xã Cẩm Nhượng và khu vực biển Khu du lịch Thiên Cầm xuất hiện hiện tượng nước biển nhuộm nâu đỏ. Các vệt nước, sóng màu đỏ kéo dài, có chỗ rộng đến 100m.