1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy thủ vụ đắm tàu ở Nam Cực được đưa về bờ tại New Zealand

(Dân trí) - Thủy thủ được cứu sống trong vụ đắm tàu In Sung 1 được tàu cứu hộ của Hàn Quốc và New Zealand đưa vào bờ. Cơ quan đại diện Việt Nam tại New Zealand sẽ phối hợp với cơ quan sở tại đón lao động và xử lý các vấn đề tiếp theo.

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa cho biết, các thuyền viên đều được Công ty xuất khẩu lao động mua bảo hiểm rủi ro và sẽ được các doanh nghiệp làm thủ tục để gia đình được hưởng chế độ bảo hiểm sớm nhất. Đại diện một số Công ty xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho biết, trong trường hợp này có thể được chế độ bảo hiểm 13.000 USD/người.
 
Thủy thủ vụ đắm tàu ở Nam Cực được đưa về bờ tại New Zealand - 1

Người thân thủy thủ mất tích Nguyễn Văn Sơn đang mong chờ tin tức của anh (Ảnh: NLD)

Theo Cục Quản lý, thủy thủ được cứu sống trong vụ đắm tàu In Sung 1 sẽ được các tàu cứu hộ của Hàn Quốc và New Zealand đưa vào bờ tại New Zealand. Cơ quan đại diện Việt Nam tại New Zealand cùng các doanh nghiệp phối hợp với cơ quan sở tại đón lao động và xử lý vấn đề tiếp theo.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp đưa lao động đi đã thông báo chính thức cho gia đình người lao động về sự việc nêu trên và đang cử cán bộ về địa phương chia buồn, động viên và hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các gia đình có con em bị tử nạn hoặc mất tích.

Theo đó, danh tính chính thức 1 người tử nạn và 3 mất tích đều quê ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Tương, sinh ngày 10/09/1986, quê ở Kỳ Khang, Kỳ Anh; Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 2/2/1985, quê ở Kỳ Ninh, Kỳ Anh; Nguyễn Song Hào, sinh ngày 18/04/1982, quê ở Kỳ Khang, Kỳ Anh; Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 2/08/1989, quê ở Kỳ Ninh, Kỳ Anh;

7 thuyền viên được cứu sống được đưa về bờ tại New Zealand là các anh Trần Đình Khánh, sinh 10/10/1979 quê ở Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Trần Ngọc Sơn, sinh ngày 6/7/1975, quê ở Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An; Lê Quang Rực, sinh ngày 10/04/1978, quê ở Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; Nguyễn Mậu Hiền, sinh ngày 10/7/1988, quê ở Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Nguyễn Văn An, sinh ngày 28/8/1991, quê ở Phúc Thi, Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 5/7/1989, quê ở Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Hoàng Văn Bắc, sinh ngày 5/9/1975, quê Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Quang Phong