1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thủy điện xả nước để đón lũ mới, dân hạ du tưởng xả lũ

(Dân trí) - Chiều tối ngày 5/12, một số hộ dân vùng hạ du sông Thu Bồn ở huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn cho biết, họ kê dọn đồ đạc trong nhà vì nghe thông tin thủy điện ở thượng nguồn xả lũ trong đêm.

Lúc 19h ngày 5/12, một người dân ở xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) gọi điện cho PV Dân trí hỏi thông tin, có thủy điện nào ở thượng nguồn xả lũ hay không mà nhiều người dân ở xã tất bật kê đồ đạc lên cao vì nghe nói tối nay nước sẽ dâng.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng từ 1.400-2.700m3/s để tạo dung tích đón lũ mới
Thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng từ 1.400-2.700m3/s để tạo dung tích đón lũ mới

Xác nhận với một số người dân vùng Gò Nổi gồm 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang (còn gọi là vùng Gò Nổi, thị xã Điện Bàn), PV cũng nhận được thông tin người dân ở đây đang tiến hành dọn đồ đạc để… chạy lũ. Gò Nổi là vùng ven sông Thu Bồn, là nơi thấp trũng của thị xã Điện Bàn nên cũng dễ bị ngập lụt.

PV tiếp tục liên lạc với một số hộ dân ở các xã thấp trũng ven sông Vu Gia và Thu Bồn của huyện Đại Lộc cũng nhận được thông tin tương tự. Từ chiều ngày 5/12, người dân cũng có nghe thông tin tối cùng ngày thủy điện sẽ xả lũ nên tiến hành di dời đồ đạc trong nhà, đưa gia súc, gia cầm đi tránh lũ ở các vùng cao ráo.

Tuy nhiên, lúc 20h30 ngày 5/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Lân – Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2) - cho biết, đơn vị đang xả nước trong hồ để tạo dung tích đón lũ mới.

“Công ty Thuỷ điện Sông Tranh có thông báo đến các cơ quan, đơn vị hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiến hành xả nước qua tràn để hạ mực nước hồ về cao trình 172m nhằm tạo dung tích đón lũ, giảm lũ cho khu vực hạ du trong thời gian tới. Thời gian bắt đầu thực hiện vận hành cửa van lúc 20h ngày 5/12/2016”, ông Lân cho biết.

Những cơn lũ vừa qua do mưa lớn và thủy điện xả làm ngập đường ở huyện Đại Lộc
Những cơn lũ vừa qua do mưa lớn và thủy điện xả làm ngập đường ở huyện Đại Lộc

Theo ông Lân, tại thời điểm vận hành xả tràn lúc 20h ngày 5/12, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình 174,7 m, lưu lượng nước về hồ gần 850m3/s, lưu lượng nước qua máy để phát điện là 198m3/s và lưu lượng nước xả tràn từ 1.400-2.700m3/s (lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng về). “Mục đích xả tràn là để hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ là 172m”, ông Lân nói.

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian 12 giờ tới dao động ở mức cao. Lúc 13h ngày 5/12, lưu lượng nước về hồ đạt 950,31m3/s, mực nước trong hồ ở mức 174,71m. Lưu lượng nước về dao động từ 800 – 1.500m3/s và mức nước tại Trạm thủy văn Câu Lâu là 1,83m (dưới báo động 1).

Chiều ngày 5/12, ông Huỳnh Tấn Đức - Phó Trưởng ban BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam - đã gửi công văn cho Công ty thủy điện Sông Tranh về việc vận hành hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ.

Theo đó, BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty thủy điện Sông Tranh vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh về mực nước đón lũ từ 20h ngày 5/12. Theo đó, khi mực nước hồ đạt cao trình 172m, BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu vận hành lưu lượng xả bằng lưu lượng về. Khi đang thực hiện vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Câu Lâu bằng 3m thì vận hành lưu lượng xả bằng lưu lượng về để duy trì mực nước hồ hiện tại.

Công Bính