1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy điện xả lũ, người dân tháo chạy

Khoảng 19h15 ngày 31/7, Phòng Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết đã bắt đầu giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 400 m3/giây.

Trước đó, chiều 31-7, người dân đánh cá, chăn thả gia súc, gia cầm và khai thác cát khu vực hạ lưu sông Ba thuộc các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải tháo chạy vì mực nước trên sông đột ngột tăng cao trong khi trước đó đang cạn kiệt.
 
Thủy điện xả lũ, người dân tháo chạy - 1
Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ lúc 16h ngày 31/7.
 
Theo Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, do lưu lượng nước về hồ chứa liên tục tăng, có lúc lên đến 950 m3/giây, buộc nhà máy phải tăng cường độ xả lũ từ 200 m3/giây lên 400 m3/giây và đến 23 giờ 30 phút ngày 30-7 là 595 m3/giây cộng với lưu lượng xả vận hành 2 tổ máy là 400 m3/giây, lượng nước xả về hạ du gần 1.000 m3/giây nên mực nước sông vùng hạ lưu đã tăng nhanh. Đại diện Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ cho biết việc xả lũ nhằm bảo đảm mực nước dâng bình thường của hồ chứa là 105 m.
 
Trước khi xả lũ, nhà máy đã có báo cáo đến chính quyền địa phương và ngành chức năng, trong đó có mức dự kiến tăng thêm trong trường hợp lưu lượng về hồ chứa tăng cao.
 
Tuy nhiên, ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, lại cho rằng ông chỉ được thông tin từ chiều 30-7 là thủy điện Sông Ba Hạ xả nước với lưu lượng 200 m3/giây, không hề biết việc xả lũ với lưu lượng lớn như trên.
 
Theo H.Ánh
NLĐ