Nghệ An:

Thủy điện tích nước gây ngập trường học, nhà dân

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) - cho biết, một góc bản Xốp Cháo (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) ngập sâu trong nước suốt 4 ngày nay. Nguyên nhân là do thủy điện Bản Vẽ tích nước đột ngột.

Thủy điện tích nước gây ngập trường học, nhà dân - 1

Một góc Thủy điện Bản Vẽ

Tình trạng ngập nước cục bộ đã diễn ra suốt từ ngày 8/8 đến nay. Chỉ trong chốc lát, nước đã dâng cao khiến 5 nhà dân cùng điểm trường tiểu học, toàn bộ ký túc xá giáo viên, bị ngập. Nguyên nhân được xác định là do Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tích nước đột ngột khiến lượng nước trong các khe suối dâng lên, làm ngập một phần của bản Xốp Cháo - nơi nằm sâu trong lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ.

Ông Vi Đình Phúc - Bí thư Đảng bộ xã Lượng Minh - cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo cho biết nước đang bắt đầu dâng nhanh, xã đã cử ngay một đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn vào ứng cứu. Nhiệm vụ của đoàn là vào dỡ toàn bộ các phòng học, cứu tài sản cho trường và các hộ dân chuyển lên các điểm cao hơn. Tuy nhiên nước dâng quá nhanh nên đoàn không kịp sơ tán tài sản cho trường và dân. Toàn bộ tài sản, thiết bị dạy học của 5 lớp học tại điểm Trường Tiểu học Xốp Cháo và của 2 hộ dân bị ngập nước hư hỏng. May là không có thiệt hại về người”.

Điểm Trường tiểu học bản Xốp Cháo có 5 lớp học với 50 học sinh. Hiện các em học sinh này đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức tựu trường và khai giảng theo kế hoạch do trường lớp đang bị ngập sâu trong nước.

Cũng theo ông Phúc, hiện nay nước vẫn tiếp tục dâng, cả bản Xốp Cháo đang đứng trước nguy cơ bị nước nhấn chìm. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin phản ánh tình trạng này.

Nguyễn Duy - Quang Anh