1. Dòng sự kiện:
  2. Sập cầu Phong Châu
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả 6 cửa điều tiết nước

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Do lượng nước đổ về hồ chứa lớn, thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã thực hiện mở 6 cửa để điều tiết nước theo chỉ đạo.

Chiều 8/9, Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn, lượng nước đổ về hồ chứa khoảng 1.300m3/s. Cao trình hồ chứa hiện nay là 193,4m. Thủy điện Bản Vẽ tiến hành điều tiết nước để cắt giảm lũ cho vùng hạ du theo chỉ đạo của tỉnh Nghệ An.

"Nhà máy đang xả với lưu lượng 670m3/s, bao gồm xả qua tràn 500m3/s, xả qua tổ máy 170m3/s và xả cả 6 cửa, tăng 4 cửa so với mấy ngày trước. Thời gian xả đến khi nào lưu lượng nước dưới 1.000m3/s sẽ đóng dần lại để tích nước và vận hành theo quy định", một cán bộ thủy điện Bản Vẽ cho biết.

Thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả 6 cửa điều tiết nước - 1

Thủy điện Bản Vẽ xả 6 cửa (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước đó ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có lệnh vận hành gửi cho Công ty thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước 193m theo quy định.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ra thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Thời gian xả nước qua đập tràn 21h, ngày 8/9; lưu lượng khoảng 140m3/s đến 350m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả 6 cửa điều tiết nước (Video: Đình Tỷ)

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại trong thời gian thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương thông báo cho chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; Các bến đò ngang, đò dọc; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả nước hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, được ngăn dòng, khởi công vào ngày 26/12/2005. Năm 2010, nhà máy hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Bản Vẽ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả, sông Lam.

Hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước 8.700km2, thuộc địa phận các xã Hữu Khuông, Mai Sơn, Nhôn Mai và Yên Na. Chiều dài đập theo đỉnh là gần 510m, chiều cao đập lớn nhất là 137m.