Thủy điện Hố Hô “căng mình” chống sạt lở, bảo đảm an toàn hồ đập

(Dân trí) - Cùng với việc chủ động các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, Nhà máy thủy điện Hố Hô (xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang căng mình hoàn tất thi công kè chống sạt lở ở hạ du trước mùa mưa lũ năm nay.

Thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là trận lũ lịch sử cách đây 4 năm (tháng 10/2010) đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh của Nhà máy thủy điện Hố Hô. Trong một thời gian dài, nhà máy thủy điện có 2 tổ máy với công suất 14MW này đã phải ngưng hoạt động để khắc phục, sửa chữa đồng loạt các trang thiết bị bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng, thi công lại hệ thống cột điện, bờ kè bị xói lở. Ước tính chi phí khắc phục, sửa chữa và những thiệt hại do phải tạm ngưng hoạt động mà Công ty Miền Bắc 1 phải gánh chịu lên đến hàng chục tỷ đồng.  
Thủy điện Hố Hô “căng mình” chống sạt lở, bảo đảm an toàn hồ đập
Sự cố cửa xả lũ không thể nâng gây tràn đập năm 2010 đã gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà máy Thủy điện Hố Hô, đe dọa tính mạng người dân vùng hạ lưu.

Trận lũ cũng đã khiến dư luận không khỏi nghi ngại mức độ an toàn hồ chứa nước của nhà máy thủy điện này. Hàng loạt vấn đề được đặt ra như quy trình xả nước, hệ thống cửa xả lũ… đã được đặt ra khi mà ở hạ nguồn hàng ngàn hộ dân luôn sống cảnh nơm nớp lo sợ.

Hiện công ty đang nỗ lực thi công, khắc phục những hạng mục bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, tập trung các phương án bảo đảm an toàn hồ đập trong mừa mưa lũ; khắc phục các hạng mục bị hư hỏng do thiên tai, xử lý hiện tượng rò rỉ tại thân đập.
Khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại thân đập
 
Khắc phục tình trạng rò rỉ nước tại thân đập

“Từ khi phát hiện tình trạng nước rò rỉ qua thân đập chúng tôi đã báo cáo, được Bộ Công thương hỗ trợ, sau đấy một đơn vị với nhiều chuyên gia hàng đầu của Việt Nam đã chung tay xử lý giúp chúng tôi. Việc xử lý rò rỉ đến lúc này đã hoàn tất. Qua thực tế tích nước, phát điện thân đập đã không còn bị rò rỉ nước. Cùng với việc hai vai của thân đập cũng đã được gia cố, thi công, chúng tôi hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của đập”- ông Phan Anh Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay.

Cùng với các giải pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, Nhà máy thủy điện Hố Hô đang khẩn trương thi công lại bờ kè ở hạ nguồn.
 
Tình trạng sạt lở do mưa lũ...
Tình trạng sạt lở do mưa lũ...
 
... đang được nhà thầu thi công khắc phục.
... đang được nhà thầu thi công khắc phục.
 
“Công nghệ ống bi kè chân móng, cột bê tông chịu lực làm xương rọ đá đã được chúng tôi triển khai thi công. Ngoài ra, kích thước, độ dày của của các rọ đá cũng đã được tính toán lại hợp lý hơn. Với việc kiểm soát tốt hệ thống xả lũ, chỉnh kênh thoát lũ mới, chúng tôi tin bờ kè sắp hoàn thiện này sẽ chịu được lực đập của nước, an toàn trong mùa mưa lũ, ngăn chặn tình trạng sạt lở ở hạ du của nhà máy” – đại diện chủ đầu tư cho hay.
 
Văn Dũng – Xuân Sinh