Thừa Thiên Huế:

Thủy điện “chặn” đường lên rẫy của dân

(Dân trí) - Ngày 25/11, ông Trần Đình Khởi, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã gửi tờ trình lên UBND huyện về việc Thủy điện Thượng Nhật (thôn 3, xã Thượng Nhật) tích nước ảnh hưởng người dân.

Theo ông Khởi, công trình thủy điện Thượng Nhật đã tiến hành với tiến độ 60%. Hiện đường đi vào khu sản xuất Cha Lai của bà con xã chuyên khai thác mủ cao su và chăm sóc keo đã không đi được. Nguyên nhân do thủy điện san ủi đường nên đường bị dốc không vào được.

Đường quá dốc do thủy điện Thượng Nhật San ủi dường nên bà con miền núi không vào được rẫy canh tác
Đường quá dốc do thủy điện Thượng Nhật San ủi dường nên bà con miền núi không vào được rẫy canh tác

“Nếu không làm đường cho dân vào, người dân sẽ chặn đường phục vụ thi công vào thủy điện. Tổng cộng có 25 hộ dân ở xã chúng tôi bị ảnh hưởng. Diện tích bị ảnh hưởng là 23 hecta gồm cao su 17 hecta với 8 hộ, keo 15 hecta với 17 hộ” – ông Khởi trao đổi.

Ngoài ra theo Chủ tịch xã này, 200 công nhân ở công trình thủy điện trên đã không làm vệ sinh môi trường, không đào hố rác và vứt rác thẳng xuống sông. Họ còn ủi đất vứt xuống sông hòa vào dòng chảy sông Hương ô nhiễm.

Rác và đất bị công nhân thủy điện Thượng Nhật vứt xuống sông gây ô nhiễm
Rác và đất bị công nhân thủy điện Thượng Nhật vứt xuống sông gây ô nhiễm

Việc đo đạc về tích nước lòng hồ thủy điện gây chết cây cối đã xong nhưng áp giá đền bù chưa xong, người dân đang chờ đợi từng ngày.

“Do thủy điện sẽ tích nước làm ngập diện tích với khoảng 150 hecta các cây cao su, nhiều nhất là cây keo. Phía thủy điện đo đạc thống kê cũng chưa hết. Chúng tôi đã nói họ phải đo đạc kỹ, không sau này ngập thêm nhiều diện tích cây cho dân nữa thì khổ” – ông Khởi bày tỏ.

Ông Trần Đình Khởi, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông bức xúc trước công trình thủy điện gây khó khăn nhiều bề cho người dân
Ông Trần Đình Khởi, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông bức xúc trước công trình thủy điện gây khó khăn nhiều bề cho người dân

Được biết Công trình Thủy điện Thượng Nhật được khởi công xây dựng năm 2006 với diện tích 154ha, tổng vốn đầu tư 186 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đơn vị thi công thủy điện này là Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.

Qua ý kiến người dân và chính quyền xã Thượng Nhật, UBND huyện Nam Đông hiện đã có công văn gửi Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đề nghị sớm có kế hoạch mở đường cho người dân thuận lợi đi lại sản xuất, thế nhưng đến nay yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện.


Đường vào công trình thủy điện rất khó khăn.

Đường vào công trình thủy điện rất khó khăn.

Đại Dương