1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng úy công an cứu giúp người dân thoát cơn nguy kịch đêm 29 Tết

Trần Thanh

(Dân trí) - Phát hiện người bị tai nạn đang bất tỉnh, Thượng úy Tùng đã dùng miệng của mình để hút máu từ miệng của người bị tai nạn ra ngoài, khai thông đường thở cho nạn nhân.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết sự việc kể trên xảy ra vào tối 8/2 (tức ngày 29 Tết), tại xóm Bản Mển, xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa.

Vào thời điểm trên, Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, cán bộ Công an xã Cách Linh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn xảy ra ở xóm Bản Mển, xã Cách Linh, khiến một nạn nhân bị thương nặng.

Thượng úy công an cứu giúp người dân thoát cơn nguy kịch đêm 29 Tết - 1

Hình ảnh Thượng úy Tùng dùng miệng để hút máu giúp nạn nhân khai thông đường thở, thoát cơn nguy kịch (Ảnh: Bảo Nam).

Sau đó, Thượng úy Tùng đã báo cáo chỉ huy, khẩn trương ra hiện trường vụ việc.

Khi tới nơi, phát hiện người bị tai nạn đang nằm bất tỉnh, chấn thương nhiều chỗ trên người, thở khó khăn, máu miệng, máu mũi chảy ra nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, Thượng úy Tùng đã dùng miệng của mình hút máu từ miệng của người bị tai nạn ra ngoài, khai thông đường thở.

Sau đó, Thượng úy Tùng đã cùng người dân đưa người bị thương đến Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa cấp cứu.

Theo các bác sỹ, rất may Thượng úy Tùng đã xử lý kịp thời, đúng cách, nếu không nạn nhân đã nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân đang trong quá trình hồi phục.

Công an Cao Bằng cho biết, hành động cứu người của Thượng úy Nguyễn Danh Tùng đã được người dân ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm ơn của gia đình nạn nhân, cư dân mạng.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, Thượng úy Tùng là cán bộ của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (ở TP Hà Nội), được tăng cường phân công về công tác tại Công an xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thượng úy Tùng đã xung phong ở lại trực Tết.