An Giang:

Thưởng nóng nữ sinh lớp 9 và anh thợ hàn bắt trộm giữa đường

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 9 trên đường về nhà phát hiện đôi nam nữ trộm đồ đang bỏ chạy. Lúc này anh thợ hàn đang truy bắt người nam, còn đối tượng nữ định chạy thì bị nữ sinh lớp 9 ra tay khống chế.

Sáng 31/3, tại trường THCS Nguyễn Huệ (phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang), Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc công an tỉnh, tổ chức trao thưởng nóng cho em Lý Hải Yến (học sinh lớp 9A6 trường THCS Nguyễn Huệ) và anh Trương Thanh An (sinh năm 1994, trú tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 18/3, anh Nguyễn Đức Thiện điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở theo anh Nguyễn Trung Nghĩa và 5 người khác. Khi đến khu vực khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, mọi người xuống xe mua nước uống và đi vệ sinh.

Thưởng nóng nữ sinh lớp 9 và anh thợ hàn bắt trộm giữa đường - 1

Thượng tá Lê Văn Thích, Phó trưởng Công an thành phố Long Xuyên (trái) và Thượng tá Nguyễn Sơn Hà, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, trao thưởng cho anh Trương Thanh An và em Lý Hải Yến.

Khi xuống xe, anh Nghĩa để 1 túi xách bên trong có 2 điện thoại iPhone trên xe. Lúc này, Ngô Hoàng Phi (sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Thạnh) điều khiển xe mô tô chở theo vợ là Phạm Thị Ngọc Minh (sinh năm 1997) chạy ngang phát hiện chiếc xe ô tô trên không có người trông coi. Phi dừng xe đi đến mở cửa lấy chiếc túi xách của anh Nghĩa. Anh Thiện phát hiện tri hô và đuổi theo một đoạn thì 2 đối tượng va quẹt với xe khác ngã xuống đường.

Anh Trương Thanh An đang thi công làm bảng quảng cáo gần đó liền đuổi theo bắt giữ được Phi. Còn vợ Phi định bỏ chạy thì bị em Lý Hải Yến phối hợp với anh Thiện bắt giữ cùng tang vật giao cho Công an phường.

Em Yến kể: "Hôm đó, em từ trên UBND phường về, đến đoạn đường đó nghe mấy chú tri hô có người trộm đồ. Em thấy một chú chạy theo và hai đôi nam nữ đi trên xe máy va quẹt xe nên ngã xuống đường. Lúc này, một chú rượt bắt người nam, còn người nữ định bỏ chạy thì em giữ lại. Cũng may người nữ do ngã xe nên cũng yếu sức và chủ nhân chiếc túi xách cũng kịp thời có mặt hỗ trợ em".

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần phòng, chống tội phạm của anh An và em Yến, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tặng giấy khen đột xuất cho anh An và em Yến.

Dịp này, Công an thành phố Long Xuyên cũng trao thưởng nóng cho anh An và em Yến mỗi người 1 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống tội phạm của thành phố Long Xuyên.

Được biết, em Yến vừa được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước khi ra tay bắt trộm 1 ngày (ngày 17/3).