Vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Hội An:

Thưởng nóng các ngư dân tham gia cứu nạn

(Dân trí) - 16h chiều 26/12, tại đồn biên phòng 260 (Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam), Trung trướng Đào Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại diện Bộ Quốc phòng đã thưởng nóng các ngư dân cứu nạn vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Hội An.

 Thưởng nóng các ngư dân tham gia cứu nạn    - 1
Trung tướng Đào Duy Minh cùng ngư dân Nguyễn Cường và chiến sĩ Nguyễn Văn Minh (từ phải sang)

Theo đó, thưởng nóng ngư dân Nguyễn Cường (trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An) 10 triệu đồng. Ông Cường là người đầu tiên nghe tin tàu bị nạn đã bất chấp thời tiết xấu, không có một phương tiện cứu hộ nào trong tay, lao ra cứu người và hô hào bà con ngư dân.

Cùng lúc, thưởng anh Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ đồn biên phòng 260 là một trong các chiến sĩ đã tham gia công tác cứu nạn sớm nhất 5 triệu đồng.

Bộ Quốc phòng cũng thưởng nóng mỗi người 3 triệu đồng đến 6 ngư dân khác đã dũng cảm, trực tiếp ứng cứu người bị nạn, cứu được hàng chục cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và người dân trên tàu gặp nạn.

 Thưởng nóng các ngư dân tham gia cứu nạn    - 2
Trung tướng Đào Duy Minh động viên, thưởng nóng đến 6 ngư dân khác tham gia cứu nạn

Trung tướng Đào Duy Minh ghi nhận: “Bà con đã bất chấp thời tiết xấu, dũng cảm lao ra biển tiếp cận tàu bị nạn và cứu sống được rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 70 cũng như người dân gặp nạn trên đường từ đảo vào đất liền. Chúng tôi tri ân tấm lòng của bà con dành cho cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 70 nói riêng, cũng như lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung.

7 người chết và mất tích trong tai nạn của tàu QNA 0063 là một thiệt hại đau lòng. Nhưng chắc chắn, nếu không có bà con ứng cứu kịp thời trong thời gian các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, sẽ có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh và nhiều người tử nạn hơn nữa”

Tại buổi khen thưởng nóng đến các ngư dân tham gia cứu nạn ngay sau khi nghe tin tàu chìm ngoài biển, Trung tướng Đào Duy Minh cho biết thêm, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân chết trong vụ chìm tàu, Bộ Quốc Phòng sẽ hỗ trợ động viên 50 triệu đồng/người.

Đồng thời quan tâm giúp gia đình người bị nạn sớm ổn định tinh thần, cuộc sống sau những đau thương, mất mát, nhất là khi Tết đang gần kề. Trường hợp gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất xây nhà tình nghĩa để động viên, chia sẻ. 

Danh sách 7 ngư dân được Bộ Quốc phòng khen thưởng nóng:
 
Nguyễn Cường: trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại Hội An

Ông Lê Công Khánh: trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại Hội An

Ông Phạm Sơn: trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An

Ông Nguyễn Chút: trú tại Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

Ông Lê Văn Thành: trú tại Cẩm Thanh, Hội An

Ông Lê hạnh: trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An

Ông Phạm Bé: trú tại khối phố Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An

 Khánh Hiền